Quy hoạch Tam Chúc trở thành Khu du lịch quốc gia

GD&TĐ - Tỉnh Hà Nam vừa ban hành các quyết định phê duyệt quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 thuộc Khu du lịch quốc gia Tam Chúc.

Quy hoạch Tam Chúc trở thành Khu du lịch quốc gia

Khu văn hóa tâm linh thuộc Khu du lịch quốc gia Tam Chúc có diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 1.213 ha. Trong đó, gồm 1.005 ha là khu văn hóa tâm linh Tam Chúc và 208 ha là diện tích bổ sung vào khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc phần đất xen kẹt giữa Hà Nam và Hà Nội, Hòa Bình làm khu vực bảo tồn cảnh quan đồi núi tự nhiên;

Hình thành trung tâm văn hóa tâm linh có quy mô lớn trong vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng nói chung và Hà Nam nói riêng, gắn với các chức năng chính: Tham quan, hành hương, thực hành tín ngưỡng, chiêm bái các công trình tôn giáo, tổ chức các khóa học về Phật học ngắn hạn; bảo tồn, lưu giữ văn hóa truyền thống vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc; tổ chức sự kiện hoạt động văn hóa văn nghệ...

tam-chuc-1.jpg

Khu trung tâm dịch vụ hậu cần phục vụ hoạt động du lịch - là nơi cung cấp các dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, du lịch giải trí, du lịch mạo hiểm, du lịch mua sắm, du lịch ẩm thực…

Quy mô diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 502 ha. Quy mô dân số dự kiến khoảng 15.000 người; trong đó, dân số hiện trạng khoảng 6.000 người.

Khu nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và du lịch cộng đồng thuộc Khu Du lịch quốc gia Tam Chúc có diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 605 ha. Dự kiến phục vụ khoảng 10,2 đến 16,7 triệu lượt khách/ngày.

Khu trung tâm đón tiếp thuộc Khu Du lịch quốc gia Tam Chúc có diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 168 ha. Phục vụ khoảng 10,2 đến 16,7 triệu lượt khách/ngày.

Khu sân golf Kim Bảng và hồ Ba Hang có diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 859 ha. Tại đây hình thành các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể dục thể thao (golf, leo núi…).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuổi trẻ phường Hoài Nhơn Nam tuyên truyền về ngày bầu cử.

Đưa thùng phiếu đến tận nhà cử tri

GD&TĐ - Trong ngày bầu cử, nhiều địa phương ở Gia Lai, Quảng Ngãi chuẩn bị thùng phiếu lưu động đưa đến tận nhà cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp khen thưởng các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Cam kết vì một nền giáo dục nhân văn, hiện đại

GD&TĐ - Ngày 15/3, khi cử tri cả nước cùng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngành Giáo dục một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp phát triển đất nước qua sự góp mặt của các ứng viên đầy tâm huyết.