Quy định mới của chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026-2030

GD&TĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 351/2025/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026–2030, làm căn cứ xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và triển khai các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội trong giai đoạn phát triển mới.

Năm 2026 vẫn áp dụng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022–2025. Ảnh TL
Năm 2026 vẫn áp dụng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022–2025. Ảnh TL

Năm 2026: Tiếp tục áp dụng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022–2025

Cụ thể, từ ngày 1/1/2026 đến hết 31/12/2026, việc xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn thực hiện theo Điều 3 Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều.

Theo đó, tiêu chí thu nhập được xác định: Khu vực nông thôn: 1.500.000 đồng/người/tháng; Khu vực thành thị: 2.000.000 đồng/người/tháng

Cùng với thu nhập, chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn này đo lường mức độ thiếu hụt 6 dịch vụ xã hội cơ bản, gồm: Việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin.

Tương ứng là 12 chỉ số đo lường thiếu hụt như: việc làm, người phụ thuộc trong hộ gia đình, dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, trình độ giáo dục người lớn, tình trạng đi học của trẻ em, chất lượng và diện tích nhà ở, nguồn nước sinh hoạt, nhà tiêu hợp vệ sinh, sử dụng dịch vụ viễn thông và phương tiện tiếp cận thông tin.

Việc tiếp tục áp dụng chuẩn cũ trong năm 2026 nhằm bảo đảm tính ổn định, tránh xáo trộn chính sách, đồng thời tạo dư địa để các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị điều kiện triển khai chuẩn mới.

Giai đoạn 2027–2030: Nâng chuẩn thu nhập, mở rộng chiều thiếu hụt

image003-9683.jpg
Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn này đo lường mức độ thiếu hụt 6 dịch vụ xã hội cơ bản, trong đó có thiếu hụt thông tin. Ảnh TL

Năm 2026 là năm chuyển tiếp, tiếp tục áp dụng chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022–2025. Còn từ năm 2027, chuẩn nghèo được điều chỉnh theo hướng nâng ngưỡng thu nhập, mở rộng chiều thiếu hụt, phản ánh đầy đủ hơn mức sống và khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của người dân.

Từ ngày 1/1/2027, chuẩn nghèo đa chiều quốc gia được điều chỉnh theo Nghị định số 351/2025/NĐ-CP với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Giai đoạn 2027-2030, nâng ngưỡng thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình ở khu vực nông thôn: 2.200.000 đồng/người/tháng và ở khu vực đô thị là 2.800.000 đồng/người/tháng. Mức thu nhập này phản ánh sát hơn mặt bằng giá cả, chi phí sinh hoạt và yêu cầu bảo đảm mức sống tối thiểu trong bối cảnh phát triển mới.

Nghị định cũng quy định rõ các tiêu chí để xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo:

+ Hộ nghèo là hộ có thu nhập không vượt ngưỡng quy định và thiếu hụt từ 3 chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

+ Hộ cận nghèo là hộ có thu nhập không vượt ngưỡng quy định nhưng thiếu hụt dưới 3 chỉ số dịch vụ xã hội cơ bản.

Việc phân loại tiếp tục được áp dụng riêng cho khu vực nông thôn và đô thị, bảo đảm phù hợp điều kiện sống từng vùng.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2026–2030 là căn cứ quan trọng để chúng ta nhận diện đúng - đủ - toàn diện hộ nghèo và hộ cận nghèo trên phạm vi cả nước.

Đây không chỉ là cơ sở triển khai các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội mà còn phục vụ xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026–2030 theo hướng bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Anh sẽ mở trường tại nước ngoài.

Anh: Hạ chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế

GD&TĐ - Vương quốc Anh hạ chỉ tiêu tuyển sinh quốc tế và chuyển trọng tâm sang xây dựng cơ sở giáo dục tại nước ngoài nhằm tăng giá trị xuất khẩu giáo dục.