Quy định gây sốc cho tiệm làm tóc ở các Italy

GD&TĐ - Các thợ làm tóc ở thị trấn Castenasco, miền bắc Italy phải đối mặt với khoản tiền mặt lên tới 500 euro (527 USD) nếu họ gội đầu cho khách hàng 2 lần trong đợt hạn hán gay gắt xảy ra ở khu vực theo quy định mới.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Thị trưởng Carlo Gubellini nói với các phương tiện truyền thông địa phương rằng, ông đã công bố các hạn chế để các tiệm làm tóc có thời gian để thích nghi.

Theo cuốn cẩm nang về quy định mới được phân phát, lượng nước ít nhất chảy ra khỏi vòi đang mở là 13 lít/1 phút và cần ít nhất 20 lít nước để gội đầu cho một người 2 lần. Tuy nhiên, chưa rõ quy định sẽ được thực hiện như thế nào.

Thị trưởng tuyên bố, quy định trên có hiệu lực đến tháng 9 và nó đang được chấp nhận rộng rãi.

“Khu vực Emilia – Romagna có đủ lượng nước dự trữ cần thiết cho đất nông nghiệp đến ngày 29/6. Sau đó từ tháng 7, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn” – ông nói và cho biết Emilia – Romagna đã ban bố tình trạng hạn hán khẩn cấp vào đầu tháng 6.

Theo thị trưởng, khu vực này có 10 tiệm làm tóc với hàng trăm khách hàng mỗi ngày. Quy định mới được áp dụng có thể tiết kiệm hàng nghìn lít nước hàng ngày. Nếu việc tiết kiệm này được nhân rộng, sẽ mang lại lợi ích to lớn.

Tuy nhiên, không phải tất cả các tiệm làm tóc đều tuân thủ quy định mới. Vài người phàn nàn rằng một số sản phẩm và tóc khách hàng bẩn nên cần gội nhiều lần.

Thị trấn cũng khuyến cáo người dân nên tắm vòi hoa sen thay vì tắm bồn, tắt vòi nước khi đang đánh răng hoặc cạo râu và không sử dụng vòi tưới vườn vào ban ngày.

Các thành phố và thị trấn khác của Italy cũng đã áp dụng việc cắt giảm lượng nước sử dụng do hạn hán kéo dài và lượng mưa ít hơn bình thường. Hạn hán được cho là khiến nông nghiệp Italy thiệt hại tới 3 tỷ euro.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Đắk Lắk thích thú với những cuốn sách tại Ngày hội đọc sách 2025 của tỉnh. Ảnh: TT

Học tập suốt đời giữa đại ngàn Tây Nguyên: Từ cộng đồng đến công nghệ

GD&TĐ - Từ những lớp học cộng đồng giản dị giữa buôn làng đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các trường học hiện đại, phong trào học tập suốt đời đã và đang góp phần xây dựng một xã hội học tập vững bền, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển trong thời đại số trên cao nguyên Đắk Lắk.

Thầy Đăng luôn tìm tòi phương pháp giảng dạy mới mẻ tạo hứng thú cho học sinh với môn Tin học.

'Lập trình' tương lai cho học trò

GD&TĐ - Say mê công nghệ từ nhỏ, thầy Nguyễn Nhật Minh Đăng (30 tuổi, xã Đơn Dương, Lâm Đồng) đã chọn cho mình con đường đứng lớp, gieo tình yêu công nghệ cho học trò.