"Nghĩa địa" cỗ máy chiến tranh trị giá 35 tỉ USD

"Nghĩa địa" cỗ máy chiến tranh trị giá 35 tỉ USD
The 2,600 acre site is home to 4,200 aircraft, of which 80 per cent are used as spare parts for the current U.S Air Force fleet  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1253068/Massive-22billion-air-force-scrap-yard-revealed-high-resolution-Google-Earth.html#ixzz0gNedVKeT
Một diện tích 2.600 héc ta là nhà của hơn 4.200 máy bay. Nhiều bộ phận của 80% trong số máy bay này được sử dụng cho Lực lượng không lực Hoa Kỳ

Những chiếc máy bay đã lỗi thời trị giá 35 tỉ USD được để ở những phần đất trống để làm mô hình tại Căn cứ không lực Davis-Monthan ở Tucson, Arizona (Mỹ).

Hơn 80% máy bay trong số 4.200 máy bay tại đây coi căn cứ là nhà – một nghĩa địa thép với 350.000 bộ phận sẽ được dùng khi cần.

Four of the numerous types of military aircraft kept at the site in Arizona  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1253068/Massive-22billion-air-force-scrap-yard-revealed-high-resolution-Google-Earth.html#ixzz0gNewS9ma
4 trong nhiều loại máy bay quân sự ở Arizona

Động cơ, vũ khí, hệ thống dây dợ điện tử… tất cả đều được tái chế để giảm chi phí bảo trì của đội bay hiện tại. Năm 2005, những nhân viên ở đây đã tái chế hơn 19.000 bộ phận trị giá 568 triệu USD.

Chính phủ Mỹ còn cho phép quân đội ở các quốc gia khác mua các bộ phận, thậm chí nguyên chiếc máy bay từ nơi có diện tích bằng 1.300 sân bóng đá này.

Nơi đây trở thành sự tò mò đối với những người sử dụng Google Earth kể từ khi phần mềm ảnh vệ tinh này ra mắt năm 2005, tuy nhiên, đây là lần đầu tiên những hình ảnh trên xuất hiện với độ phân giải lớn.

Sa mạc là một nơi hoàn hảo để lưu trữ một lượng sắt thép lớn do độ ẩm, lượng mưa thấp khiến sự gỉ sét xảy ra rất ít. Thêm nữa, đất ở đây cứng khiến cho những chiếc máy bay có thể đỗ mà không cần phải xây những bệ xi măng.

Davis-Monthan đã được sử dụng làm nơi để máy bay cũ trong vòng 60 năm và trong những năm gần đây, hình ảnh có một không hai này đã được các nhà làm phim Hollywood dùng đến như trong phim Transformers (Biến hình).

One of the reasons why the aircraft are kept here is because  in the desert there is low humidity and rainfall which means very little rust occurs  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1253068/Massive-22billion-air-force-scrap-yard-revealed-high-resolution-Google-Earth.html#ixzz0gNf9Kx7q
Một trong những lý do để những chiếc máy bay cũ được đặt ở sa mạc là do độ ẩm và lượng mưa thấp, khiến hiện tượng rỉ sét ít xảy ra
Mô tả ảnh. On the left are B-52 bombers, which were built to carry nuclear weapons. They have been chopped up for scrap and (right) these are F-4 Phantom fighter-bombers which were used extensively in the Vietnam War  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1253068/Massive-22billion-air-force-scrap-yard-revealed-high-resolution-Google-Earth.html#ixzz0gNfSG82S
Bên trái là những chiếc máy bay thả bom B-52 được chế tạo để mang vũ khí hạt nhân. Chúng đã được tháo rời ra. Bên phải là những chiếc máy bay thả bom F-4 phantom đã được sử dụng trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam
Squeezed up against each other these B-52s are stored at what has been dubbed ’The Boneyard’  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-1253068/Massive-22billion-air-force-scrap-yard-revealed-high-resolution-Google-Earth.html#ixzz0gNfXc7K0
Những chiếc B-52 cũ

Hà Châu (Theo Dailymail)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…