Thượng viện đã bác bỏ nghị quyết với tỷ lệ 49-47 phiếu, trong đó Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ John Fetterman cùng các đồng nghiệp đảng Cộng hòa phản đối, còn Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Susan Collins ủng hộ dự luật.
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Rand Paul và Lisa Murkowski (đảng Cộng hòa - Alaska), những người đã ủng hộ các nghị quyết trước đó nhằm hạn chế quyền lực chiến tranh của ông Trump, đã vắng mặt trong cuộc bỏ phiếu.
"Cuộc chiến với Iran không phải là một thành công. Tôi nghĩ, theo bất kỳ thước đo khách quan nào, chúng ta đang ở trong tình trạng tồi tệ hơn so với trước khi chiến tranh nổ ra", ông Paul nói với các phóng viên hôm 22/7.
Quyết định này giữ nguyên quyền lực quân sự hiện tại của tổng thống.
Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng trong 12 ngày qua, sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời sụp đổ hồi đầu tháng này.
Sau khi Mỹ tiến hành một loạt các cuộc không kích trong thời gian diễn ra lễ tang lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei, Iran đã đáp trả bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz và nhắm mục tiêu vào các căn cứ Mỹ tại nhiều quốc gia vùng Vịnh - bao gồm Bahrain, Kuwait, UAE - và ở Jordan.
Theo nhà chức trách Mỹ, 4 người Mỹ đã thiệt mạng kể từ khi xung đột tái diễn, 3 người ở Jordan và 1 người ở Iraq.
Tờ New York Times cáo buộc Lầu Năm Góc che giấu thông tin về hàng chục binh sĩ bị thương trong các cuộc tấn công riêng biệt của Iran tuần trước.
Các nhà trung gian hòa giải Ai Cập, Pakistan và Qatar được cho là đang thúc giục Mỹ và Iran đồng ý một lệnh ngừng bắn mới kéo dài 10 ngày, và ngồi lại đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận trước đó.
Tuy nhiên, ông Trump đã mô tả các cuộc đàm phán là "lãng phí thời gian", và hôm 23/7, Tổng thống Mỹ nói, ông đang "xem xét một cuộc tấn công quy mô lớn" vào Iran, "lớn hơn bao giờ hết".
Trong bối cảnh lực lượng Houthi ở Yemen đang nhắm mục tiêu vào các tàu vận tải trên Biển Đỏ, và việc ông Trump tuyên bố Israel sẽ tái tham chiến "trong vòng hai phút nếu tôi yêu cầu", Nga đã kêu gọi tất cả các bên giảm leo thang căng thẳng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi “tất cả các bên trong cuộc xung đột thể hiện thái độ có trách nhiệm và kiềm chế, tránh mọi hành động có thể mở rộng phạm vi đối đầu quân sự và dẫn đến tình hình chính trị-quân sự ở Trung Đông xấu đi hơn nữa”.