Trưa 24/4, tại họp báo sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên cho biết, công tác nhân sự tại kỳ họp thứ nhất được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch.
Quốc hội đã bầu, phê chuẩn đầy đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng và nhiều chức danh quan trọng khác.
Kết quả biểu quyết cho thấy tỷ lệ tín nhiệm rất cao, nhiều trường hợp đạt gần như tuyệt đối, thể hiện sự đồng thuận và tin tưởng lớn của Quốc hội.
Theo đánh giá, các nhân sự được lựa chọn đều là những cán bộ tiêu biểu, có bản lĩnh chính trị, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược. Việc kiện toàn nhân sự không chỉ hoàn thiện tổ chức bộ máy mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai các chủ trương, chính sách lớn trong nhiệm kỳ mới.
Trả lời câu hỏi về việc có nghiên cứu để tăng thêm kỳ họp Quốc hội, đặc biệt khi kỳ họp thứ hai dự kiến tới tháng 10 mới diễn ra, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Hiển cho biết, việc này đã được nêu trong Kết luận 19 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam trong điều kiện mới.
Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trong phiên khai mạc Kỳ họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ, trong thế giới biến động không ngừng, Quốc hội không thể vận hành và làm theo cách làm cũ mà phải có năng lực thích ứng nhanh, nghiên cứu tăng tần suất các kỳ họp, đa dạng hóa và linh hoạt hóa các hình thức hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.
Trước lo ngại về việc kỳ họp thứ hai dự kiến diễn ra vào tháng 10 có thể khiến cho các luật, nghị quyết cấp bách, quan trọng không được thể chế hóa kịp thời, ông Hiển cho biết, theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội và nội quy kỳ họp, mỗi năm Quốc hội họp hai kỳ.
Trong trường hợp cấp bách, theo đề nghị của Chủ tịch nước, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Thủ tướng hoặc là 1/3 đại biểu Quốc hội có thể tổ chức kỳ họp không thường lệ.
Trả lời câu hỏi liên quan đến dự án Luật sửa đổi các luật Thuế, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phạm Thị Hồng Yến cho biết, Quốc hội không quy định cứng mức doanh thu miễn thuế trong luật mà giao Chính phủ quy định cụ thể.
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phạm Thị Hồng Yến
“Để bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành chính sách, phù hợp với biến động của kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách và thực tiễn sản xuất, kinh doanh từng thời kỳ. Cách tiếp cận này cũng giúp phản ứng chính sách nhanh hơn trước các biến động của nền kinh tế”, vị đại biểu nói.
Theo báo cáo của Chính phủ, dự kiến ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh sẽ được nâng từ 500 triệu đồng/năm hiện hành lên khoảng 1 tỷ đồng/năm. Mức này đồng thời thống nhất với ngưỡng áp dụng hóa đơn điện tử và ngưỡng không chịu thuế giá trị gia tăng.
Về việc có nên quy định mức miễn thuế theo từng ngành, lĩnh vực, bà Phạm Thị Hồng Yến cho biết, hoạt động kinh doanh rất đa dạng, vì vậy, trước mắt áp dụng một ngưỡng chung để bảo đảm đơn giản, minh bạch. Các chính sách ưu đãi theo ngành nghề sẽ được thực hiện thông qua các luật chuyên ngành như Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã.