Quốc gia Đông Nam Á loại bỏ AH-1S Cobra chỉ sau 5 năm hoạt động

GD&TĐ - Philippines đã hoàn tất việc loại biên trực thăng tấn công AH-1S Cobra và máy bay trinh sát, tấn công hạng nhẹ OV-10 Bronco.

Quốc gia Đông Nam Á loại bỏ AH-1S Cobra chỉ sau 5 năm hoạt động

Điều này đã được thông báo trên trang web chính thức của Phi đội tấn công số 15 thuộc Không quân Philippines.

Vào ngày 28 tháng 12 năm 2024, một buổi lễ long trọng về việc cho ngừng hoạt động các loại máy bay này đã được tổ chức tại căn cứ không quân ở thành phố Cavite.

Cặp trực thăng tấn công AH-1S Cobra đã phục vụ Không quân Philippines trong thời gian ngắn - khoảng 5 năm.

Hai chiếc trực thăng này được Vua Abdullah II của Jordan tặng và đến Philippines vào ngày 26 tháng 11 năm 2019. Điều này diễn ra sau khi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo hoạt động mạnh ở nước này vào năm 2017.

Vào tháng 5 năm 2019, IS đã chiếm được một phần thành phố Marawi và cho đến tháng 10, Lực lượng Quốc phòng và An ninh của đất nước đã chiến đấu để giải phóng địa điểm này.

udarni-gelikoptery-ah-1s-cobra-povitryanyh-syl-filippin.jpg
Trực thăng tấn công AH-1S Cobra của Không quân Philippines.

AH-1S Cobra trở thành trực thăng tấn công đầu tiên phục vụ trong Quân đội Philippines. Chúng được sử dụng để hỗ trợ an ninh nội bộ và chống khủng bố.

Trong biên chế, chúng được thay thế hoàn toàn bằng loại T129 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Hai chiếc cuối cùng trong số 6 trực thăng tấn công T129 đã được tiếp nhận vào biên chế Không quân Philippines từ ngày 24 tháng 5 năm 2024.

Trong khi đó, Rockwell OV-10 Bronco đã phục vụ tại Philippines hơn ba thập kỷ kể từ ngày 12 tháng 11 năm 1991. Ban đầu 24 chiếc OV-10A được Hoa Kỳ viện trợ, sau đó số lượng tăng thêm 8 chiếc. Trong giai đoạn 2003 - 2004, thêm một số OV-10C được mua lại từ Thái Lan.

legki-shturmovyky-ov-10-bronco-povitryanyh-syl-filippin-z-aviabomboyu-gbu-10-paveway-ii.jpg
Máy bay tấn công hạng nhẹ OV-10 Bronco của Không quân Philippines mang bom GBU-10 Paveway II.

Những chiếc máy bay 2 động cơ hạng nhẹ này có thể chở gần 1,5 tấn hàng hóa hoặc vũ khí trên 5 điểm treo ở thân và 2 điểm dưới cánh, nó có thể mang cả bom hàng không (rơi tự do và có dẫn đường), rocket với đường kính khác nhau.

Bên cạnh đó, máy bay cũng được trang bị 1 khẩu pháo 20 mm, hoặc súng máy 7,62 mm, và thậm chí cả tên lửa không đối không AIM-9 trong kho vũ khí của mình.

Trong suốt 33 năm phục vụ, OV-10 đã tham gia vào nhiều hoạt động và nhiệm vụ khác nhau, bao gồm cả việc chiến đấu với phiến quân khủng bố.

Trong các trận chiến được đề cập ở Marawi vào năm 2017, Bronco đã thực hiện 88 cuộc tấn công chống lại phiến quân, qua đó hỗ trợ các hoạt động của lực lượng mặt đất.

Trong biên chế, OV-10 Bronco được thay thế hoàn toàn bằng loại EMB-314 Super Tucano, nằm trong giai đoạn đầu của chương trình hiện đại hóa Horizon 1 của Lực lượng Vũ trang Philippines.

Hiện tại 4 trong số 6 chiếc Super Tucano được đặt hàng đầu tiên đã hạ cánh xuống căn cứ Không quân Philippines vào tháng 9 năm 2020.

Trực thăng vũ trang AH-1Z Viper.
Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Phát động cuộc thi The Audit Race 2025

Phát động cuộc thi The Audit Race 2025

GD&TĐ - Lễ phát động Cuộc thi The Audit Race 2025 do Câu lạc bộ Kiểm toán viên tương lai - Đại học Kinh tế Quốc đã chính thức diễn ra.

VinUni khai giảng khóa 6, ra mắt tân hiệu trưởng và dàn lãnh đạo tinh hoa

VinUni khai giảng khóa 6, ra mắt tân hiệu trưởng và dàn lãnh đạo tinh hoa

GD&TĐ - Trường Đại học VinUni vừa tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 với chủ đề “Bứt phá để dẫn đầu”, chào đón hơn 700 tân sinh viên ưu tú và ra mắt tân Hiệu trưởng - Giáo sư Yap-Peng Tan, nguyên lãnh đạo Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore), cùng dàn lãnh đạo học thuật tinh hoa.