Quen trong nhóm "Hội những người vỡ nợ thích làm liều" , 4 đối tượng rủ nhau đi cướp

GD&TĐ - Ngày 28/3, Công an tỉnh Hà Nam cho biết Công an TP. Phủ Lý vừa bắt giữ nhóm 4 đối tượng có hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 21/3, Công an TP. Phủ Lý đã tiếp nhận trình báo của nhân viên cửa hàng điện thoại FPT Shop (địa chỉ tại tổ dân phố Hồng Phú, phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý) về việc có nhóm đối tượng nam giới giả vờ vào cửa hàng rồi nhân lúc nhân viên mất cảnh giác, nhóm này đã cướp giật tài sản là 1 chiếc điện thoại hiệu Iphone 13 Promax trị giá khoảng 37 triệu đồng rồi bỏ chạy ra xe ô tô mở cửa chờ sẵn bên ngoài tẩu thoát.

Tiếp nhận trình báo, cơ quan chức năng đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành truy bắt nhóm đối tượng trên.

Sau khi rà soát, khoanh vùng các đối tượng khả nghi, đến ngày 24/3, cơ quan chức năng đã xác định 4 đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản trên.

Danh tính các đối tượng gồm: Nguyễn Đình Hiệp (SN 1995, trú tại phường Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý); Đỗ Minh Hưng (SN 1982, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Tú Anh (SN 1996, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) và Đỗ Đức Cường (SN 1991, trú tại xã Phượng Vỹ, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ).

Các đối tượng có liên quan đến vụ án bị bắt giữ.
Các đối tượng có liên quan đến vụ án bị bắt giữ.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đều đang nợ nần và quen nhau tại nhóm “Hội những người vỡ nợ thích làm liều” trên mạng xã hội Facebook. Quá trình làm quen, nhóm này đã trò chuyện và nảy sinh ý định thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Chiều ngày 21/3, các đối tượng rủ nhau thuê xe ô tô từ TP. Việt Trì (Phú Thọ) về TP. Phủ Lý đến cửa hàng điện thoại FPT Shop giả vờ mua điện thoại và thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Quá trình mở rộng vụ án, các đối tượng Hiệp, Hưng và Cường còn khai nhận vào tối ngày 20/3, các đối tượng này đã thực hiện một vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã Duy Tiên (Hà Nam). Tang vật bị các đối tượng cướp giật là 1 điện thoại hiệu Iphone 13 màu hồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...