Bắt kẻ thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản tại cửa hàng điện thoại

GD&TĐ - Trần Ngọc Vĩnh thực hiện hàng loạt vụ cướp giật tài sản cùng với chiêu trò vờ xem hàng rồi lợi dụng nhân viên tại các cửa hàng điện thoại không chú ý, đối tượng cướp giật tài sản rồi lên xe tẩu thoát.

Đối tượng Trần Ngọc Vĩnh tại cơ quan công an.
Đối tượng Trần Ngọc Vĩnh tại cơ quan công an.

Ngày 17/3, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết Công an TP. Bạc Liêu vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Ngọc Vĩnh (SN 1983, ngụ ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) để điều tra, xử lý về hành vi Cướp giật tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, Vĩnh là đối tượng nghiện ma tuý lại không có công ăn việc làm ổn định. Để có tiền mua ma túy sử dụng, đối tượng đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Bạc Liêu.

Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 1/3, đối tượng Trần Ngọc Vĩnh điều khiển xe máy đến một cửa hàng điện thoại trên đường Trần Phú (thuộc phường 7, TP. Bạc Liêu) rồi giả vờ mua điện thoại. Lợi dụng lúc nhân viên bán hàng không chú ý, Vĩnh đã cướp giật 2 chiếc hiệu Iphone 12 Promax và 1 chiếc điện thoại hiệu Iphone 13 Promax rồi lên xe tẩu thoát.

Đối tượng Trần Ngọc Vĩnh tại cơ quan công an.
Đối tượng Trần Ngọc Vĩnh tại cơ quan công an.

Qua làm việc với cơ quan công an, đối tượng Trần Ngọc Vĩnh còn khai nhận trước đó khoảng 10 ngày, cũng với thủ đoạn tương tự Vĩnh đã chiếm đoạt chiếc Iphone 11 Promax của một cửa hàng điện thoại trên đường Trần Huỳnh (phường 7, TP. Bạc Liêu).

Ngoài ra, cơ quan công an còn xác minh được khoảng 15 ngày trước, Trần Ngọc Vĩnh đến 2 quán cà phê tại khu vực chợ đêm TP. Bạc Liêu và tại xã Hiệp Thành (TP. Bạc Liêu), sau đó nhờ chủ quán chuyển tiền vào tài khoản của mình với tổng số tiền hơn 37 triệu và sẽ đưa tiền mặt trả lại. Nhưng khi cả 2 chủ quán vừa chuyển tiền xong, đối tượng Vĩnh lên xe tẩu thoát.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ