Quảng Trị: Tổ chức Lễ khai giảng vui tươi, hình thức phù hợp

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản gửi các đơn vị, trường học về triển khai một số nhiệm vụ đầu năm học, ngày tựu trường và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sở GD&ĐT yêu cầu, trước ngày khai giảng, dựa vào khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 do UBND tỉnh đã ban hành, thủ trưởng các đơn vị, trường học tổ chức ngày tựu trường, các hoạt động đầu năm học, công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khai giảng năm học mới với không khí vui tươi, thân thiện, hình thức phù hợp với tình hình thực tế.

Rà soát, sắp xếp bố trí đội ngũ đảm bảo đủ giáo viên thực hiện hoạt động dạy học; trong đó, ưu tiên giảng dạy lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7, lớp 10 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Rà soát, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, sách giáo khoa, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất nhà trường, lớp học.

Triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn trường học; chủ động xây dựng phương án tổ chức dạy học và kế hoạch giáo dục phòng, chống dịch Covid-19...

Thời gian tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh vào ngày 5/9 – Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức khai giảng đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Chương trình lễ khai giảng tổ chức ngắn gọn, ý nghĩa, có phần đọc thư Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng ngắn gọn, lồng ghép nội dung đón chào học sinh đầu cấp.

Sau lễ khai giảng, cần ổn định và duy trì nề nếp để tổ chức dạy học, đảm bảo nội dung chương trình theo quy định.

Đặc biệt, các cơ sở giáo dục, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định các khoản thu, chi đầu năm học theo công văn của Sở GD&ĐT đã ban hành; không để xảy ra tình trạng “lạm thu”, mức thu học phí thực hiện theo Nghị quyết 52/2022/NQ-HĐND tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kwon Jae Uk nhận bằng tại Lễ tốt nghiệp tháng 11/2025. Ảnh: HCMUSSH

Khi tiếng Việt chạm đến trái tim

GD&TĐ - Từ khát vọng khám phá đời sống đến hành trình trở thành giảng viên tiếng Việt tại khu Gangnam (Seoul, Hàn Quốc), câu chuyện của Kwon Jae Uk – thủ khoa tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) với điểm số 8,86 - là minh chứng rõ nét cho nghị lực vượt qua rào cản ngôn ngữ, bền bỉ theo đuổi tri thức và góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt ra thế giới.

Cô Huyền Anh hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ảnh của vật tạo bởi gương phẳng tại Trường THCS Hoàng Liệt. Ảnh: TG

Mang 'hơi thở' cuộc sống vào bài giảng

GD&TĐ - Từ những thí nghiệm gắn với đời sống đến các nền tảng số hỗ trợ tương tác, công nghệ đang giúp giáo viên THCS làm mới bài giảng theo hướng trực quan, sinh động.