Quảng Trị: Thí sinh phấn khởi hoàn thành bài thi môn tổ hợp

GD&TĐ - Sáng 8/7, hoàn thành bài thi tổ hợp môn tự nhiên và xã hội, thí sinh tại Quảng Trị rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi.

Các thí sinh đánh giá, đề thi KHXH tương đối vừa sức.
Các thí sinh đánh giá, đề thi KHXH tương đối vừa sức.

Kết thúc 150 phút làm bài, rời điểm thi Trường THPT Gio Linh (huyện Gio Linh), thí sinh Nguyễn Văn Quyền cho biết, em dự thi tổ hợp môn tự nhiên. Theo em Quyền, đề thi các môn tự nhiên vừa sức, nhưng khó đạt điểm tuyệt đối. Các nội dung đề thi bám sát chương trình. Em Quyền tự tin đạt từ 7-8 điểm.

Cùng chung nhận định, thí sinh Lê Văn Trường cho hay: Đề thi 3 môn Khoa học tự nhiên không quá khó. Nếu học và nắm vững kiến thức cơ bản thì có khả năng đạt từ 7-8 điểm. So với bài thi môn Toán thì môn Lý, Hóa, Sinh dễ thở hơn. Đề thi các môn tự nhiên cũng có sự phân hóa đối với các thí sinh, mức độ khó tăng dần ở các câu cuối đề thi.

Thí sinh phấn khởi rời phòng thi vì làm tốt bài thi.
Thí sinh phấn khởi rời phòng thi vì làm tốt bài thi.

Đối với đề thi tổ hợp môn xã hội, thí sinh Nguyễn Thị Uyên đánh giá, đề thi các môn Sử, Địa và GDCD khá dễ thở. Những học sinh nắm kiến thức cơ bản đều có thể làm được bài thi. Qua đó, em Uyên nói mình làm được khoảng 80% bài thi.

Thí sinh Nguyễn Thị Thủy cho rằng, đề thi tổ hợp các môn Khoa học xã hội năm nay không khó, vừa sức với em, bám sát nội dung chương trình đã được học. Do đó, em đã hoàn thành cơ bản bài thi của mình.

"Em tự tin có thể đạt được điểm cao trong các bài thi thuộc tổ hợp môn này. Do đã ôn tập khá tốt nên bài thi môn Sử em dự kiến được 8 điểm, các môn khác cũng hoàn thành hơn 80% bài thi", em Thủy phấn khởi.

Còn thí sinh Trương Thị Thúy Nhân, dự thi tại điểm thi Trường THCS Trần Hưng Đạo (huyện Cam Lộ) nhận xét: Đề thi tổ hợp các môn xã hội tương đối vừa sức. Đề thi không có tính chất phân loại nhiều nên học sinh có lực học trung bình cũng làm được khoảng 60% bài thi. Em Nhân cho rằng, nhờ chuẩn bị kỹ kiến thức nên cả 3 môn xã hội em đều hoàn thành bài thi khá tốt.

Để hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã huy động hàng trăm đoàn viên, thanh niên tình nguyện để “tiếp sức” cho thí sinh.

Tại 30 điểm thi, các đội hình tình nguyện triển khai các hoạt động ý nghĩa như: Giới thiệu các kênh ôn luyện trực tuyến; trao học bổng, tặng quà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với lực lượng an ninh giữ trật tự an toàn giao thông tại các cổng trường; hỗ trợ nước uống, suất ăn, khẩu trang, miễn phí, xe ôm miễn phí cho thí sinh, người nhà thí sinh…

Ngoài ra, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo cơ sở Đoàn các huyện, phối hợp nhà trường tổng hợp thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, ở xa, sẵn sàng các phương án hỗ trợ, cũng như đưa đón thí sinh đến điểm thi, giới thiệu chỗ ở trong những ngày diễn ra thi và tư vấn các thủ tục cần thiết…

Hình ảnh lực lượng đoàn viên, thanh niên có mặt tại các điểm thi, tư vấn, động viên các thí sinh trước và sau giờ làm bài, giúp thí sinh từng chai nước, ổ bánh mì, hộp sữa, suất cơm… góp phần khích lệ các em yên tâm và có thêm động lực hoàn thành tốt kỳ thi.

Trong ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đã kiểm tra các điểm thi tại Quảng Trị và động viên các thí sinh.

Kiểm tra tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Đông Hà), Bộ trưởng dành phần lớn thời gian để động viên, thăm hỏi các thí sinh sau thời gian làm bài. Bộ trưởng sâu sát hỏi từng thí sinh về bài thi hai môn đầu tiên và quan điểm của thí sinh, định hướng chọn ngành học...

Bộ trưởng cũng động viên đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ coi thi và các nhân viên y tế, lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, ngành GD&ĐT Quảng Trị tổ chức 30 điểm thi với 8.691 thí sinh đăng ký, trong đó có 8.681 thí sinh dự thi.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc của tỉnh trong việc chỉ đạo các công tác liên quan đến kỳ thi. Bộ trưởng nhận định: Đến thời điểm này, từ công tác chỉ đạo kỳ thi đến việc triển khai thực tế khá tốt. Tỉ lệ thí sinh dự thi trong ngày đầu tiên cao, đây là con số đáng mừng. Đối với các công tác in sao đề thi, điều phối nhân lực được triển khai tốt. Thời gian còn lại của kỳ thi mong địa phương quan tâm, sâu sát để kỳ thi đạt kết quả tốt, trọn vẹn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chuyên gia đào tạo chia sẻ với học sinh Trường THCS Thành Công.

Cha mẹ hạnh phúc, con thành công

GD&TĐ - Chuyên đề Cha mẹ hạnh phúc, con thành công với góc nhìn mới, tầm quan trọng của "tam giác vàng" gia đình - trẻ em - thầy cô với sự phát triển của trẻ.