Quảng Trị: Thầy, cô dốc sức cùng học trò “vượt vũ môn”

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều trường miền núi Quảng Trị đã chuẩn bị chu đáo về kiến thức, tinh thần, lẫn cơ sở vật chất, nhằm giúp học sinh an tâm bước vào kỳ thi, hy vọng đạt kết quả cao nhất.

Học sinh các trường được thầy cô giáo ôn tập, bổ trợ kiến thức để bước vào kỳ thi.
Học sinh các trường được thầy cô giáo ôn tập, bổ trợ kiến thức để bước vào kỳ thi.

Tâm thế sẵn sàng

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT đang cận kề. Hầu hết các điểm thi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng tất cả các khâu. Các trường THPT cũng hoàn thành việc ôn tập cho học sinh. Đối với những trường ở địa bàn miền núi, việc ôn tập cho học sinh kéo dài tới sát ngày thi. Thầy, cô giáo đều dốc sức giúp các em bước vào kỳ thi và đạt kết quả cao nhất.

Ông Bùi Việt Hùng – Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị.

Ông Bùi Việt Hùng – Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại Quảng Trị.

Ghi nhận tại điểm thi Trường THPT Đakrông (huyện Đakrông), đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ phục vụ kỳ thi tốt nghiệp đã cơ bản hoàn tất. Riêng một số giáo viên bộ môn vẫn tiếp tục hỗ trợ, bổ sung kiến thức cho các em là người Vân Kiều, giúp học sinh của mình đạt được kết quả cao nhất.

Thầy Lê Chí Thông - Hiệu trưởng Trường THPT Đakrông cho biết: Điểm thi tại Trường THPT Đakrông nằm ở khu vực miền núi tỉnh Quảng Trị, điều kiện còn khó khăn. Đây cũng là nơi có nhiều học sinh người dân tộc sinh sống, trải dài nhiều bản, gây khó khăn cho việc ôn tập và đi lại của thí sinh.

“Chúng tôi đã chuẩn bị các tình huống nhằm đảm bảo cho thí sinh không bị lỡ kỳ thi vì những lý do không đáng có. Sự chung tay của chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể sẽ giúp học sinh yên tâm bước vào kỳ thi và đạt kết quả tốt”, thầy Thông cho hay.

Thầy giáo Phạm Xuân Thảo – Hiệu trưởng Trường THPT Lao Bảo (huyện Hướng Hóa) cho biết: Kỳ thi năm nay, nhà trường có 207 thí sinh đăng ký dự thi. Hiện các khâu chuẩn bị về cơ sở vật chất tại điểm thi đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng tổ chức thi. Nhà trường phối hợp với các địa phương để nắm danh sách thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, lên phương án hỗ trợ thí sinh về chỗ ở, đi lại và việc ăn uống trong những ngày thi. Tại điểm thi, nhà trường đã vận động nguồn lực để chuẩn bị mì, sữa, nước uống... phục vụ thí sinh khó khăn trong các buổi thi.

“Về mùa này, địa bàn có thể xảy ra mưa đột xuất, gây ngập cục bộ một số nơi. Lo ngại thí sinh gặp trở ngại, ảnh hưởng đến việc thi cử, nhà trường đã chuẩn bị các phương án để hỗ trợ thí sinh”, thầy Thảo nói.

Học sinh tại Trường THPT A Túc ôn tập, chuẩn bị bước vào kỳ thi.

Học sinh tại Trường THPT A Túc ôn tập, chuẩn bị bước vào kỳ thi.

Đối với Trường THPT A Túc, nơi học sinh đồng bào Vân Kiều chiếm đa số, xa trung tâm nhưng nhà trường cũng chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi.

Thầy Nguyễn Tửu – Hiệu trưởng Trường THPT A Túc cho biết, lãnh đạo nhà trường nêu quyết tâm lớn, đặt ra mục tiêu rất rõ ràng là tổ chức ôn tập phù hợp với từng đối tượng học sinh, qua nhiều giai đoạn; Chú trọng việc nâng cao chất lượng học sinh.

Thời gian qua được xem là giai đoạn “nước rút”, các thầy cô giáo tổ chức cho học sinh giải các đề thi để làm quen. Năm nay, trường có hơn 100 học sinh lớp 12 đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đội ngũ thầy, cô giáo trường THPT A Túc (huyện Hướng Hóa) đã nỗ lực để bồi dưỡng kiến thức cho học sinh, quan tâm nhiều hơn đến các em học yếu. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, chú trọng việc ôn tập, bổ trợ kiến thức cho học sinh nên chất lượng hàng năm được cải thiện và tăng lên rõ rệt.

Nhà ở xa, nhiều em học sinh Trường THPT A Túc phải vượt hàng chục cây số đến trường ôn tập. Ngoài sự hướng dẫn của giáo viên, các em học sinh còn tổ chức ôn theo nhóm dưới sự giám sát của giáo viên bộ môn. Những em có nhu cầu xét tuyển đại học, cao đẳng, được các thầy cô bồi dưỡng nâng cao.

Em Hồ Văn Bê – học sinh Trường THPT A Túc cho biết: “Nhà ở xa trường nên em phải mang theo cơm ở lại ăn trưa, để chiều ôn tập tiếp. Dù khó khăn nhưng em sẽ quyết tâm, cố gắng đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi sắp tới”.

Dấu mốc quan trọng

Để chuẩn bị tốt cho Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, ngành GD&ĐT Quảng Trị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, từ việc đăng ký đến các khâu trong công tác tổ chức thi, công nhận kết quả thi... Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi của các đơn vị, hội đồng thi đã sẵn sàng.

TS Lê Thị Hương nhấn mạnh tầm quan trọng của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

TS Lê Thị Hương nhấn mạnh tầm quan trọng của Kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Trị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh nhấn mạnh: Đây là kỳ thi có ý nghĩa hết sức quan trọng. ừ kết quả kỳ thi, các cơ sở giáo dục, ngành giáo dục sẽ có những điều chỉnh, đề xuất các giải pháp tiếp tục thực hiện tốt và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục trong những năm tiếp theo.

Theo TS Lê Thị Hương, năm học vừa qua, do tác động của dịch Covid-19 nên học sinh phải học trực tuyến. Do đó, chất lượng dạy và học có phần bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, kỳ thi lần này là dấu mốc hết sức quan trọng với các em học sinh.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị thi nhằm tập huấn các nghiệp vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ coi thi.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị thi nhằm tập huấn các nghiệp vụ cho cán bộ làm nhiệm vụ coi thi.

Tại hội nghị triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT, Giám đốc Sở GD&ĐT lưu ý, những cán bộ làm nhiệm vụ coi thi cần phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan và đạt kết quả chất lượng cao nhất.

“Đây là nhiệm vụ quan trọng, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là bất cứ khâu nào dù nhỏ nhất, tránh ảnh hưởng đến kỳ thi”, TS Hương nhấn mạnh.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, ngành GD&ĐT Quảng Trị tổ chức 30 điểm thi với 8.691 thí sinh đăng ký, trong đó có 8.681 thí sinh dự thi. Kỳ thi lần này, Sở GD&ĐT huy động 1.317 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi; cán bộ phục vụ tại các điểm thi là 223 người.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ