Quảng Trị sẵn sàng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đạt kết quả chất lượng cao nhất, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị yêu cầu đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ coi thi nỗ lực, phát huy trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hội nghị triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thi tốt nghiệp THPT.
Hội nghị triển khai các nghiệp vụ liên quan đến thi tốt nghiệp THPT.

Chuẩn bị chu đáo

Ngày 4/7, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhằm tập huấn nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức thi.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thời gian qua ngành GD&ĐT đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, từ việc đăng ký đến các khâu trong công tác đề thi, tổ chức thi, công nhận kết quả thi của thí sinh.

TS Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị lưu ý các cán bộ làm nhiệm vụ coi thi cần phát huy trách nhiệm để kỳ thi diễn ra thành công, đạt kết quả chất lượng cao nhất.

TS Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị lưu ý các cán bộ làm nhiệm vụ coi thi cần phát huy trách nhiệm để kỳ thi diễn ra thành công, đạt kết quả chất lượng cao nhất.

Phát biểu tại hội nghị, TS Lê Thị Hương – Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh lại, đây là kỳ thi có ý nghĩa hết sức quan trọng, kết quả kỳ thi sẽ làm căn cứ để xét tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp THPT và cũng là căn cứ quan trọng để các trường cao đẳng, đại học trên toàn quốc làm căn cứ xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhằm tập huấn nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức thi.

Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị thi tốt nghiệp THPT năm 2022, nhằm tập huấn nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, ngành GD&ĐT Quảng Trị tổ chức 30 điểm thi với 8.691 thí sinh đăng ký, trong đó có 8.681 thí sinh dự thi. Để tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan, chất lượng, đến thời điểm này tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng các khâu để bước vào kỳ thi. Công tác phối hợp tổ chức kỳ thi cũng đã được các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các lực lượng vào cuộc tích cực.

Đối với ngành GD&ĐT, đã chỉ đạo tổ chức tốt công tác ôn tập cho học sinh khối 12; rà soát các điều kiện, thủ tục, hồ sơ có liên quan, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đặc biệt, ngành đã huy động các lực lượng, đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi quan trọng này. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi của các đơn vị, hội đồng thi đã sẵn sàng. Đoàn công tác kiểm tra kỳ thi cũng đã đi kiểm tra tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá, rà soát lại lần cuối để bước vào kỳ thi một cách tốt nhất.

Không được chủ quan, lơ là

Các cán bộ làm công tác coi thi tham dự hội nghị.

Các cán bộ làm công tác coi thi tham dự hội nghị.

Giám đốc Sở GD&ĐT lưu ý, những cán bộ tham gia hội nghị cần tiếp thu nghiêm túc, nghiên cứu kỹ quy chế thi, các tài liệu hướng dẫn, văn bản liên quan. Đây là nhiệm vụ quan trọng, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là bất cứ khâu nào dù nhỏ nhất, tránh ảnh hưởng đến kỳ thi. Các cán bộ coi thi cần phát huy trách nhiệm cao nhất, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng để tổ chức kỳ thi thành công nhất.

Kỳ thi lần này có vai trò, ý nghĩa quan trọng với các em học sinh. Do đó, đội ngũ cán bộ coi thi phải nỗ lực, nâng cao trách nhiệm để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng, khách quan và đạt kết quả chất lượng cao nhất.

Tại hội nghị, các cán bộ phục vụ công tác coi thi đã đặt vấn đề về công tác tổ chức thi: như việc đặc cách đối với thi sinh F0, việc quản lý thiết bị công nghệ cao của thí sinh. Các cán bộ cũng thảo luận việc bố trí phòng bảo quản vật dụng cá nhân của học sinh...

Về việc bảo quản các vật dụng, tư trang của thí sinh, thầy giáo Nguyễn Hoài Nam – Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cho biết, cần giao cho các trưởng điểm thi căn cứ vào điều kiện thực tế để bố trí phương án phù hợp.

Thầy Nguyễn Hoài Nam – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trao đổi tại hội nghị.

Thầy Nguyễn Hoài Nam – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn trao đổi tại hội nghị.

Giải đáp các vấn đề nêu trên, ông Mai Huy Phương – Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết, tại các điểm thi cần bố trí khu vực để vật dụng cá nhân của thí sinh; cán bộ giám thị phải nhắc nhở thí sinh không mang những vật dụng, vật liệu không được phép vào phòng thi. Ngay trước khi thí sinh vào phòng thi, cán bộ giám thị phải quán triệt cụ thể để thí sinh nắm bắt.

Bên cạnh đó, cán bộ tại các điểm thi phải nắm tình hình sức khỏe của thí sinh; tiến hành các biện pháp đo thân nhiệt để phát hiện những thí sinh có biểu hiện ho, sốt. Vào ngày các thí sinh làm thủ tục dự thi phải giám sát kỹ, kịp thời phát hiện những thí sinh nghi ngờ; bố trí phòng thi riêng cho thí sinh F0...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ