Quảng Trị: Nhiều thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Lịch sử

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị vừa công bố điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; kết quả cho thấy, nhiều thí sinh đạt được điểm tuyệt đối môn Lịch sử.

Thí sinh Quảng Trị tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
Thí sinh Quảng Trị tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, điểm thi cao nhất đối với các môn Toán là 9,8 điểm; Vật lý là 10 điểm; Hóa học là 9,75 điểm; Sinh học là 9,5 điểm; Văn 9,5 điểm; Lịch sử và GDCD đều chung 10 điểm; Tiếng Anh 10 điểm; và Địa lý là 9,75 điểm.

Đặc biệt, kết quả chấm thi cho thấy, số lượng thí sinh đạt điểm tuyệt đối môn Lịch sử khá nhiều với 32 bài thi, môn GDCD có 9 bài thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh Quảng Trị có 8.681 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, có 8.344 thí sinh THPT và 337 thí sinh GDTX.

Dựa vào số lượng thí sinh đăng ký, tỉnh Quảng Trị được bố trí 30 điểm thi; trong đó 24 điểm thi liên trường và 6 điểm thi độc lập.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...