Quảng Trị khánh thành đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ

GD&TĐ - Thái phó Nguyễn Ư Dĩ được xem là khai quốc công thần, người có nhiều công lao giúp chúa Nguyễn Hoàng dựng nghiệp.

Chính quyền huyện Triệu Phong đã xây đền thờ ngài Thái phó Nguyễn Ư Dĩ.
Chính quyền huyện Triệu Phong đã xây đền thờ ngài Thái phó Nguyễn Ư Dĩ.
Ngày 11/10, tại xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị diễn ra Lễ khánh thành đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ.

Ngày 11/10, tại xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị diễn ra Lễ khánh thành đền thờ Thái phó Nguyễn Ư Dĩ.

Đến dự lễ có ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo huyện Triệu Phong và đông đảo nhân dân địa phương.

Đến dự lễ có ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo huyện Triệu Phong và đông đảo nhân dân địa phương.

Trước đó, chính quyền xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong đã tổ chức lễ rước và an vị pho tượng đồng Trà Liên – được cho là tạc ngài Thái phó Nguyễn Ư Dĩ từ vị trí trong một ngôi miếu ở khu vực đình làng Trà Liên về thờ ở ngôi đền tại di tích Quốc gia "Các địa điểm liên quan đến dinh Chúa Nguyễn (1558 - 1626)" thuộc làng Trà Liên, xã Triệu Giang.

Trước đó, chính quyền xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong đã tổ chức lễ rước và an vị pho tượng đồng Trà Liên – được cho là tạc ngài Thái phó Nguyễn Ư Dĩ từ vị trí trong một ngôi miếu ở khu vực đình làng Trà Liên về thờ ở ngôi đền tại di tích Quốc gia "Các địa điểm liên quan đến dinh Chúa Nguyễn (1558 - 1626)" thuộc làng Trà Liên, xã Triệu Giang.

Theo nhiều tài liệu lịch sử, Thái phó Nguyễn Ư Dĩ là nhân vật lịch sử gắn liền với sự nghiệp mở cõi về phía Nam của chúa Nguyễn Hoàng. Năm 1558, Nguyễn Hoàng được vua Lê cử vào trấn thủ xứ Thuận Hóa, được cậu là Nguyễn Ư Dĩ phò tá, chọn đất Ái Tử, nay là huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị để lập dinh trại, bắt đầu hành trình mở mang bờ cõi Tổ quốc về phía Nam của các chúa Nguyễn và vương triều nhà Nguyễn sau này.

Theo nhiều tài liệu lịch sử, Thái phó Nguyễn Ư Dĩ là nhân vật lịch sử gắn liền với sự nghiệp mở cõi về phía Nam của chúa Nguyễn Hoàng. Năm 1558, Nguyễn Hoàng được vua Lê cử vào trấn thủ xứ Thuận Hóa, được cậu là Nguyễn Ư Dĩ phò tá, chọn đất Ái Tử, nay là huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị để lập dinh trại, bắt đầu hành trình mở mang bờ cõi Tổ quốc về phía Nam của các chúa Nguyễn và vương triều nhà Nguyễn sau này.

Theo đó, Thái phó Nguyễn Ư Dĩ được xếp vào hàng khai quốc công thần của chúa Nguyễn Hoàng, vì có nhiều công lao giúp chúa Nguyễn Hoàng dựng nghiệp.

Theo đó, Thái phó Nguyễn Ư Dĩ được xếp vào hàng khai quốc công thần của chúa Nguyễn Hoàng, vì có nhiều công lao giúp chúa Nguyễn Hoàng dựng nghiệp.

Người dân địa phương tin rằng, khi ngài Thái phó Nguyễn Ư Dĩ qua đời, Chúa Nguyễn cho đúc tượng thờ ông tại Đền thờ trong phủ Chúa, ở Dinh Trà Bát, thuộc làng Trà Liên.

Người dân địa phương tin rằng, khi ngài Thái phó Nguyễn Ư Dĩ qua đời, Chúa Nguyễn cho đúc tượng thờ ông tại Đền thờ trong phủ Chúa, ở Dinh Trà Bát, thuộc làng Trà Liên.

Lễ rước và an vị pho tượng được cho là tạc ngài Nguyễn Ư Dĩ được tổ chức trang trọng, thành kính.

Lễ rước và an vị pho tượng được cho là tạc ngài Nguyễn Ư Dĩ được tổ chức trang trọng, thành kính.

Pho tượng được đúc bằng chất liệu đồng, cao khoảng 0,6m, phần vai rộng 0,32m, tạc tư thế toàn thân của một vị quan ngồi trên ghế.

Pho tượng được đúc bằng chất liệu đồng, cao khoảng 0,6m, phần vai rộng 0,32m, tạc tư thế toàn thân của một vị quan ngồi trên ghế.

Pho tượng trên đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống tâm linh, được dân làng Trà Liên, xã Triệu Giang tôn thờ.

Pho tượng trên đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống tâm linh, được dân làng Trà Liên, xã Triệu Giang tôn thờ.

Với niềm mong ước chung của người dân làng Trà Liên là có một nơi thờ tự xứng đáng với tầm vóc và công lao to lớn của Thái phó Nguyễn Ư Dĩ, xã Triệu Giang đã kêu gọi xã hội hóa để xây dựng đền thờ ngài trang nghiêm, thành kính.

Với niềm mong ước chung của người dân làng Trà Liên là có một nơi thờ tự xứng đáng với tầm vóc và công lao to lớn của Thái phó Nguyễn Ư Dĩ, xã Triệu Giang đã kêu gọi xã hội hóa để xây dựng đền thờ ngài trang nghiêm, thành kính.

Năm 2020, xã Triệu Giang bắt đầu khởi công công trình này trên diện tích 2 ha thuộc khuôn viên Di tích lịch sử Quốc gia Chúa Nguyễn. Được sự ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân, các đơn vị, doanh nghiệp, đến nay công trình đã xây dựng đến giai đoạn 3 với tổng mức huy động hơn 3 tỷ đồng. Kiến trúc công trình được thiết kế theo các di tích triều đại Chúa Nguyễn.

Năm 2020, xã Triệu Giang bắt đầu khởi công công trình này trên diện tích 2 ha thuộc khuôn viên Di tích lịch sử Quốc gia Chúa Nguyễn. Được sự ủng hộ tích cực của các tổ chức, cá nhân, các đơn vị, doanh nghiệp, đến nay công trình đã xây dựng đến giai đoạn 3 với tổng mức huy động hơn 3 tỷ đồng. Kiến trúc công trình được thiết kế theo các di tích triều đại Chúa Nguyễn.

Công trình được hoàn thành trở thành nơi thờ cúng tôn nghiêm đối với Thái phó Nguyễn Ư Dĩ, đồng thời cũng là điểm đến văn hóa, tâm linh để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về những thành quả mà cha ông đã dày công vun đắp, xây dựng.

Công trình được hoàn thành trở thành nơi thờ cúng tôn nghiêm đối với Thái phó Nguyễn Ư Dĩ, đồng thời cũng là điểm đến văn hóa, tâm linh để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về những thành quả mà cha ông đã dày công vun đắp, xây dựng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.