Quảng Trị: Điều tra vụ tàu cá bị tông chìm khiến 6 ngư dân rơi xuống biển

GD&TĐ - Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ một tàu cá của ngư dân Quảng Trị bị tàu Quảng Ngãi tông chìm, khiến 6 ngư dân rơi xuống biển.

Lãnh đạo huyện Cồn Cỏ thăm hỏi, động viên các ngư dân.
Lãnh đạo huyện Cồn Cỏ thăm hỏi, động viên các ngư dân.

Sáng 27/5, ông Võ Viết Cường - Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị cho biết, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một tàu cá của Quảng Trị bị một tàu cá khác đâm chìm, khiến 6 ngư dân bị rơi xuống biển. 

Theo đó, vào khoảng 17h45 ngày 26/5, tại tọa độ 17009’45’’N-107019’45’’E cách đảo Cồn Cỏ khoảng 0,5 hải lý về hướng Tây Bắc, tàu cá mang số hiệu QT 91588 TS do anh Hoàng Ngọc An (SN 1972, trú thôn Xuân Lộc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, bị tàu cá mang số hiệu QNa 90299 TS tông chìm. 

Ngư dân trên tàu bị đâm chìm được đưa vào bờ an toàn.
Ngư dân trên tàu bị đâm chìm được đưa vào bờ an toàn.

Thời điểm này, trên tàu có 6 ngư dân. Vụ va chạm đã làm 6 thuyền viên rơi xuống biển. Rất may, 6 thuyền viên đã được ngư dân trên những tàu cá khác ứng cứu kịp thời nên thoát nạn. 

Đến 21h cùng ngày, 6 thuyền viên gặp nạn được tàu cá của một ngư dân Quảng Trị đưa vào Đồn Biên phòng Cồn Cỏ. Tại đây, các ngư dân đã được kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.

Lãnh đạo UBND huyện đảo Cồn Cỏ cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể là do mâu thuẫn trong quá trình thu mua hải sản nên tàu cá QNa 90299 TS đã đuổi theo tàu cá QT 91588 TS rồi tông thẳng khiến tàu cá này bị chìm. Ngay trong tối qua, đại diện lãnh đạo huyện đã đến thăm hỏi, động viên các ngư dân gặp nạn. Đồng thời, tích cực phối hợp với các ngành chức năng có liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).
Giáo viên Trường THCS Thụy Liên (Thái Thụy, Thái Bình) trong giờ dạy môn Khoa học tự nhiên.

Giúp dạy học hiệu quả môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, các nhà trường đã rút ra những kinh nghiệm để triển khai dạy học hiệu quả môn tích hợp, nhất là môn Khoa học tự nhiên.