Quảng Trị: Bế mạc lớp tập huấn kỹ năng phòng tránh đuối nước

GD&TĐ - Chiều 13/5, tại Sở GD&ĐT Quảng Trị, lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên cốt cán về phòng, chống đuối nước và dạy bơi, cứu đuối an toàn năm 2022 đã bế mạc sau 2 ngày tổ chức.

Các học viên thực hành tại bể bơi tổng hợp tỉnh Quảng Trị trong sáng 13/5.
Các học viên thực hành tại bể bơi tổng hợp tỉnh Quảng Trị trong sáng 13/5.

Khóa tập huấn do Bộ GD&ĐT phối hợp với Tổ chức Vận động chính sách Y tế toàn cầu Hoa Kỳ tại Việt Nam cùng Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức tại tỉnh Quảng Trị, với sự tham gia của gần 100 học viên là các cán bộ, giáo viên cốt cán đến từ 17 tỉnh, thành thuộc miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, gồm: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đắk Nông.

Trong 2 ngày tập huấn (12 - 13/5), các học viên đã được các chuyên gia, giảng viên của Bộ GD&ĐT, Học viện Cảnh sát nhân dân, Tổ chức Hue Help trang bị các kiến thức, kỹ năng như: Các nguyên tắc cơ bản về an toàn trong môi trường nước; nguyên tắc đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thủy; nguyên tắc đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ; cách xác định nguy cơ trong các môi trường đặc thù (tại gia đình, cộng đồng); hướng dẫn phòng ngừa và xử lý khi bị chuột rút, thoát hiểm khi đang bơi gặp vùng nước xoáy, thoát hiểm khi bị dòng chảy cuốn trôi ra xa bờ; hướng dẫn mặc áo phao và hướng dẫn cứu đuối gián tiếp…

Bên cạnh đó, các học viên cũng có 1 buổi thực hành tại bể bơi, trong đó được giảng dạy kỹ năng an toàn trong môi trường nước, với các nội dung như: kỹ năng cứu đuối gián tiếp, kỹ năng bơi an toàn và cách ứng phó với một số tình huống trong môi trường nước.

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học viên đại diện của các tỉnh, thành tham dự khóa tập huấn.
Ban tổ chức trao giấy chứng nhận cho các học viên đại diện của các tỉnh, thành tham dự khóa tập huấn. 

Theo ban tổ chức, các thầy cô giáo có vai trò rất quan trọng đối với các em học sinh. Do điều kiện, Bộ GD&ĐT không tổ chức đại trà cho toàn bộ các giáo viên được và cũng chỉ tập trung với các nội dung cốt cán mang tính chất gợi mở, để các thầy cô ghi nhận và về áp dụng với điều kiện của địa phương.

Bên cạnh đó, cùng với sự quan tâm tích cực của ngành giáo dục, cũng rất cần sự chung tay phối hợp của các sở, ban, ngành trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn… nhằm phát huy tốt nhất tinh thần trách nhiệm để giảm thiểu tai nạn đuối nước ở trẻ em, học sinh trong thời gian tới.

Kết thúc khóa tập huấn, Bộ GD&ĐT đã cấp giấy chứng nhận cho các học viên của 17 tỉnh, thành tham dự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.