Quảng Ninh: Tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

GD&TĐ - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, tỉnh Quảng Ninh có hàng loạt các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn thu hút nhân dân và khách du lịch.

UBND tỉnh Quảng Ninh họp báo thông tin về các hoạt động du lịch trên địa bàn
UBND tỉnh Quảng Ninh họp báo thông tin về các hoạt động du lịch trên địa bàn

Chào mừng 67 năm Ngày Giải phòng Khu mỏ, 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế lao động 1/5; hưởng ứng Tuần du lịch Hạ Long- Quảng Ninh năm 2022, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức một loạt sự kiện, sản phẩm du lịch độc đáo phục vụ nhân dân và du khách.

Chương trình Carnaval Hạ Long 2022 với chủ đề "Hạ Long- Kỳ quan bừng sáng cùng SEA Games 31" do UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo, TP Hạ Long chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và các tập đoàn, doanh nghiệp tổ chức.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tận dụng tối đa các hoạt động kích cầu du lịch. Các hoạt động lớn cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế sẽ được tổ chức tại TP Hạ Long. Quảng Ninh là đơn vị đăng cai các môn thi đấu trong Chương trình Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA games 31); Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX...

Carnaval Hạ Long 2022 được tổ chức từ 20h00 ngày 29/4/2022 tại Bãi biển Công viên Đại Dương (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long), được truyền hình trực tiếp trên QTV.

Chương trình gồm 4 phần: Khai hội, Nghi lễ, Chương trình nghệ thuật, Carnaval Hạ Long 2022. Chương trình có sự góp mặt của trên 2.000 diễn viên chuyên và không chuyên, tiêu biểu như: MS Mỹ Lan và Danh Tùng, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Tô Minh Thắng...

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hoá, văn nghệ dịp 30/4-1/5 đã được chuẩn bị phục vụ du khách như: Khai trương Phố đêm Du thuyền; Lễ hội Đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn; Lễ hội thả diều với chủ đề "Cánh diều tuổi thơ"; Chương trình "Tuổi trẻ Hạ Long cất cánh ước mơ bay cao"....

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm này các sự kiện, hoạt động trên địa bàn TP Hạ Long đã được xây dựng kế hoạch, kịch bản và khẩn trương tổ chức triển khai, tập luyện, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.