Quảng Ninh sẽ bắn pháo hoa tầm thấp tại Carnaval Hạ Long năm 2023

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Lãnh đạo Chính phủ đã đồng ý cho Quảng Ninh bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút nhân dịp Carnaval Hạ Long năm 2023.

Màn pháo hoa tại TP Hạ Long trong đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023.
Màn pháo hoa tại TP Hạ Long trong đêm giao thừa Tết Quý Mão 2023.

Theo công văn số 2490/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ, xét đề nghị của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại sự kiện Carnaval Hạ Long năm 2023, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 13/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đồng ý cho phép UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút nhân sự kiện trên vào tối ngày 1/5 tại TP Hạ Long.

Việc tổ chức bắn pháo hoa thực hiện theo đúng Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn; không sử dụng ngân sách nhà nước.

Carnaval Hạ Long 2023 gồm 4 phần: khai hội, chương trình nghệ thuật sân khấu, vũ hội đường phố, bắn pháo hoa tầm thấp.

Tham dự chương trình sẽ có sự góp mặt của các ca sĩ, vũ đoàn nổi tiếng, hoa hậu, diễn viên chuyên nghiệp, nghệ nhân dân gian và gần 2.000 diễn viên. Chương trình dự kiến kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ và kết thúc bằng màn bắn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút.

Mục tiêu của chương trình là lan tỏa, xây dựng hình ảnh vịnh Hạ Long với hành trình 29 năm UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới và khẳng định thương hiệu Carnaval Hạ Long 2023, năm thứ 15 là điểm đến của những nụ cười và tinh thần hiếu khách.

Cùng với chương trình Carnaval, Hạ Long cũng sẽ tổ chức Liên hoan các nhóm nhảy (ngày 29/4), Lễ hội thả diều (30/4), Phát động cuộc thi ảnh “Hạ Long – thành phố Di sản” (30/4), Liên hoan Văn nghệ và Ẩm thực đường phố (30/4)...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ