Quảng Ninh bắn pháo hoa tại 15 điểm dịp Tết Quý Mão

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Giao thừa Tết Quý Mão 2023, chính quyền Quảng Ninh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 15 điểm ở các huyện, thị, thành phố.

Bắn pháo hoa đêm giao thừa. Ảnh minh họa
Bắn pháo hoa đêm giao thừa. Ảnh minh họa

Chiều 21/12, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản đồng ý tổ chức 15 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp trên địa bàn toàn tỉnh vào thời điểm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Các điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại các địa phương gồm: TP Uông Bí, TP Cẩm Phả, TP Hạ Long, huyện Đầm Hà, thị xã Quảng Yên, thị xã Đông Triều, huyện Tiên Yên, huyện Vân Đồn, huyện Cô Tô, huyện Bình Liêu, huyện Ba Chẽ, huyện Hải Hà.

Đối với Hạ Long và Móng Cái, mỗi địa phương đề xuất tổ chức một điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép. Vì vậy, việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm cao chỉ được thực hiện khi được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức bắn pháo hoa nổ tại địa phương theo quy định và đảm bảo tuyệt đối an toàn. Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa nổ huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước, do các huyện, thị xã, thành phố huy động để thực hiện.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.