Quảng Ninh khai hội đền Cửa Ông

GD&TĐ - Sáng 22/2, tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông, UBND TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã tổ chức khai hội đền Cửa Ông năm 2023.

Sau 3 năm bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô lớn, an toàn thu hút hàng nghìn du khách và nhân dân địa phương. Lễ hội đền Cửa Ông tháng 2 năm Quý Mão 2023 được tổ chức trở lại trong 2 ngày từ 22 đến 23/2 (tức ngày 3/2 đến 4/2 âm lịch).

Sau 3 năm bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô lớn, an toàn thu hút hàng nghìn du khách và nhân dân địa phương. Lễ hội đền Cửa Ông tháng 2 năm Quý Mão 2023 được tổ chức trở lại trong 2 ngày từ 22 đến 23/2 (tức ngày 3/2 đến 4/2 âm lịch).

Lễ hội đền Cửa Ông được bắt đầu bằng nghi thức rước kiệu Đức Ông và các nhân thần vi hành khu an ngự diễn ra vào sáng nay. Đoàn rước xuất phát từ đền Thượng qua đường Lý Thường Kiệt, đến ngã ba đi Vân Đồn, ra đường bao biển và về sân Lễ hội.

Lễ hội đền Cửa Ông được bắt đầu bằng nghi thức rước kiệu Đức Ông và các nhân thần vi hành khu an ngự diễn ra vào sáng nay. Đoàn rước xuất phát từ đền Thượng qua đường Lý Thường Kiệt, đến ngã ba đi Vân Đồn, ra đường bao biển và về sân Lễ hội.

Múa rồng đi trước dẫn đường với nhiều màn biểu diễn hấp dẫn.

Múa rồng đi trước dẫn đường với nhiều màn biểu diễn hấp dẫn.

Nhiều gia đình hai bên đường có đoàn rước đi qua đã chuẩn bị mâm lễ gồm hoa quả và đồ mặn để cầu an, cầu lộc, cầu tài.

Nhiều gia đình hai bên đường có đoàn rước đi qua đã chuẩn bị mâm lễ gồm hoa quả và đồ mặn để cầu an, cầu lộc, cầu tài.

Khi đoàn rước đi qua, người dân chắp tay vái.

Khi đoàn rước đi qua, người dân chắp tay vái.

Quãng đường rước kiệu Đức Ông kéo dài hơn 2km.

Quãng đường rước kiệu Đức Ông kéo dài hơn 2km.

Song song với đoàn rước trên bờ là đoàn rước dưới biển của những tàu ngư dân.

Song song với đoàn rước trên bờ là đoàn rước dưới biển của những tàu ngư dân.

Theo ban tổ chức, phần hội sẽ có các trò chơi dân gian như: Hội thi kéo co nam, nữ; hội thi đẩy gậy; hội thi dâng soạn lễ; thi đấu cờ người và cờ bỏi; trò chơi bịt mắt đập bóng, bịt mắt đánh trống; thi chọi gà; hội thi tổ tôm điếm…

Theo ban tổ chức, phần hội sẽ có các trò chơi dân gian như: Hội thi kéo co nam, nữ; hội thi đẩy gậy; hội thi dâng soạn lễ; thi đấu cờ người và cờ bỏi; trò chơi bịt mắt đập bóng, bịt mắt đánh trống; thi chọi gà; hội thi tổ tôm điếm…

Đồng thời, đến với lễ hội đền Cửa Ông, nhân dân và du khách sẽ được tham quan triển lãm, trưng bày hoa hồng nhằm hưởng ứng phong trào “TP Cẩm Phả - Thành phố triệu đóa hoa hồng”. Ngoài ra, lễ hội còn có chương trình “Liên hoan tiếng hát khu dân cư và gia đình văn hóa” với sự tham gia của 16 phường, xã trên địa bàn cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc là màn trống hội “Hào khí Đông A”, diễn tích “Dấu thiêng lưu tích” về cuộc đời và sự nghiệp của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng.

Đồng thời, đến với lễ hội đền Cửa Ông, nhân dân và du khách sẽ được tham quan triển lãm, trưng bày hoa hồng nhằm hưởng ứng phong trào “TP Cẩm Phả - Thành phố triệu đóa hoa hồng”. Ngoài ra, lễ hội còn có chương trình “Liên hoan tiếng hát khu dân cư và gia đình văn hóa” với sự tham gia của 16 phường, xã trên địa bàn cùng chương trình nghệ thuật đặc sắc là màn trống hội “Hào khí Đông A”, diễn tích “Dấu thiêng lưu tích” về cuộc đời và sự nghiệp của Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng.

Sau nghi thức rước kiệu Đức Ông là lễ khai hội với tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Sau nghi thức rước kiệu Đức Ông là lễ khai hội với tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Ðền Cửa Ông có 3 khu: đền Hạ, đền Trung và đền Thượng tạo thành quần thể kiến trúc hình chân vạc trông ra vịnh Bái Tử Long hùng vĩ. Ðền Cửa Ông thờ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, con thứ 3 của Trần Hưng Ðạo. Trần Quốc Tảng có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, ông đã cùng binh sỹ đóng quân đồn trú tại Cửa Suốt (tên cũ của Cửa Ông) bảo vệ tuyến biên giới và lãnh hải Đông Bắc Tổ quốc. Trước khi thờ Trần Quốc Tảng, đền Cửa Ông là miếu thờ Hoàng Cần, một người địa phương có công đánh cướp bảo vệ dân làng.

Ðền Cửa Ông có 3 khu: đền Hạ, đền Trung và đền Thượng tạo thành quần thể kiến trúc hình chân vạc trông ra vịnh Bái Tử Long hùng vĩ. Ðền Cửa Ông thờ Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng, con thứ 3 của Trần Hưng Ðạo. Trần Quốc Tảng có nhiều công lao trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, ông đã cùng binh sỹ đóng quân đồn trú tại Cửa Suốt (tên cũ của Cửa Ông) bảo vệ tuyến biên giới và lãnh hải Đông Bắc Tổ quốc. Trước khi thờ Trần Quốc Tảng, đền Cửa Ông là miếu thờ Hoàng Cần, một người địa phương có công đánh cướp bảo vệ dân làng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ