Quảng Ninh: Ghi nhận 3 ca dương tính Covid-19 từ Bình Dương về bằng xe máy

GD&TĐ - Đây là các trường hợp đi từ Bình Dương về Quảng Ninh bằng xe máy và đều được phát hiện qua công tác giám sát của chính quyền địa phương cùng nhân dân trên địa bàn.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngay sau khi phát hiện các ca nhiễm mới, TP Hạ Long và TP Móng Cái đã nhanh chóng điều tra, truy vết các F1 và chuyển 3 ca đi điều trị.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý những người đến từ vùng có dịch; đảm bảo theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT và Quyết định số 4800/QĐ-BYT về phòng, chống dịch Covid-19.

Được biết, qua công tác giám sát phòng chống dịch, giám sát người di chuyển từ tỉnh ngoài vào địa bàn của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thời gian qua, cho thấy nhiều trường hợp hiểu không đúng về các quy định của Trung ương, của Bộ Y tế và chưa tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch trong quá trình di chuyển.

Ngành Y tế Quảng Ninh kêu gọi, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức tự giác, trở thành “chiến sĩ” trong trận chiến chống “giặc” Covid-19, tăng cường phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương, đảm bảo thích ứng trong trạng thái bình thường mới và không để có những tác động ảnh hưởng của dịch bệnh trong diện rộng.

Trước đó, ngày 21/10, nhằm hỗ trợ người lao động Quảng Ninh từ vùng có dịch trở về địa bàn đảm bảo an toàn, UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản về việc khai báo y tế đối với người vào Quảng Ninh từ các địa phương cấp độ 3, 4.

Theo đó, các lực lượng chức năng kiểm tra chặt chẽ tất cả các trường hợp trở về từ vùng cấp 4 và từ các địa phương, khu vực có dịch vừa hết giãn cách, nhất là các địa phương có số ca mắc Covid-19 cao cần thực hiện khai báo y tế đầy đủ; thông tin ngay để chính quyền địa phương nơi trở về để thực hiện quản lý, xét nghiệm theo quy định.

Sau khi có ý kiến xác nhận tiếp nhận của chính quyền địa phương nơi trở về, lực lượng tại chốt kiểm soát cho người di chuyển về địa phương.

Đồng thời, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh sẽ chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh để thống nhất phương tiện đủ điều kiện đưa các trường hợp nêu trên từ các chốt kiểm soát thông tin phòng chống dịch về địa phương đảm bảo an toàn cho cộng đồng và cho người về.

Quảng Ninh cũng tăng cường truyền thông để người dân từ các địa phương, khu vực có dịch vừa hết giãn cách, nhất là các địa phương có số ca mắc Covid-19 cao trước khi trở về phải liên hệ với chính quyền địa phương cấp xã để nắm thông tin, phối hợp đón và quản lý; khi trở về địa phương phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho gia đình và cộng đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.