Quảng Nam: Hơn 4.000 học sinh, sinh viên tham gia Giải chạy S-Race 2022

GD&TĐ - Giải chạy S-Race có ý nghĩa rất quan trọng trong kết nối cộng đồng, lan tỏa năng lượng tích cực, tinh thần thể dục thể thao, khuyến khích rèn luyện sức khỏe cho học sinh, sinh viên.

Học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Nam tham gia Giải chạy S-Race 2022.
Học sinh, sinh viên tỉnh Quảng Nam tham gia Giải chạy S-Race 2022.

Sáng 27/3, tại TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam), Vụ giáo dục thể chất (Bộ GD&ĐT) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam, Công ty Truyền thông Unicomm (Unic) và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã tổ chức Giải chạy S-Race với chủ đề “Bản lĩnh". Sự kiện thu hút sự tham gia của gần 4.000 học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc, bà Ngô Thị Minh – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho hay, Giải chạy S-Race thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc thực hiện quyền học tập, rèn luyện của các em học sinh, sinh viên trong một môi trường thân thiện, an toàn. Cuộc thi tạo cho các em học sinh, sinh viên một sân chơi, từ đó sẵn sàng một tâm thế thực hiện bình thường mới sau thời gian giãn cách do dịch Covid-19.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh phát biểu tại buổi khai mạc Giải chạy S-Race 2022 ở Quảng Nam.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh phát biểu tại buổi khai mạc Giải chạy S-Race 2022 ở Quảng Nam.

Thông qua giải chạy S-Race, Thứ trưởng Ngô Thị Minh mong muốn các ngành chức năng quan tâm, tạo môi trường để học sinh, sinh viên tham gia hoạt động giáo dục thể chất để các em phát triển toàn diện, có tầm vóc, sức khỏe...

Với chủ đề “Bản lĩnh”, S-Race Quảng Nam mang khát vọng về một thế hệ trẻ với những phẩm chất tốt đẹp như lòng dũng cảm, sự kiên trì và thái độ chuẩn mực.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cũng cho rằng, giải chạy cũng có ý nghĩa to lớn, không chỉ là sự khởi đầu mà còn thể hiện sự quyết tâm của ngành giáo dục cùng các cơ quan liên quan trong việc thích ứng, linh hoạt, an toàn và kiểm soát dịch bệnh. Xây dựng những hoạt động thể thao trường học dành riêng cho học sinh, sinh viên, tạo tiền đề cho hoạt động phát triển thể chất cũng như thể dục thể thao trong nhà trường.

“Ngoài yếu tố chuyên môn, Giải chạy S-Race có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối cộng đồng lan tỏa năng lượng tích cực, tinh thần thể dục thể thao, khuyến khích rèn luyện sức khỏe cho toàn thể học sinh sinh viên. Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai hiệu quả các nội dung, từ đó sẽ thúc đẩy thể thao trường học, góp phần phát triển thể chất, nâng cao tầm vóc cho thế hệ trẻ của Việt Nam”, Thứ trưởng Minh khẳng định.         

Thứ trưởng Ngô Thị Minh tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị tổ chức giải chạy.
Thứ trưởng Ngô Thị Minh tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị tổ chức giải chạy.

S-Race Quảng Nam cũng là điểm kích hoạt S-Race Online dành cho học sinh, sinh viên tại 19 tỉnh, thành miền Trung gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. S-Race Online miền Trung diễn ra trong 21 ngày (3/4-23/4) với mục tiêu xây dựng thói quen rèn luyện thể thao, tăng cường sức khoẻ cho học sinh, sinh viên, là sự tiếp nối tinh thần của S-Race Quảng Nam – “Bản lĩnh”.

Ban tổ chức kích hoạt S-Race Online miền Trung: 21 ngày thử thách, nối dài hành trình Bản lĩnh.
Ban tổ chức kích hoạt S-Race Online miền Trung: 21 ngày thử thách, nối dài hành trình Bản lĩnh.

Thông tin về giải chạy học sinh, sinh viên S-Race 2022, ông Nguyễn Thanh Đề - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GD&ĐT) cho biết, S-Race Quảng Nam là điểm kích hoạt của chuỗi chủ đề “Bản lĩnh - Chinh phục - Trưởng thành - Vươn cao - Toả sáng”. Qua các mốc thời gian của S-Race 2022, cùng thông điệp “Vì tầm vóc Việt”, những chủ đề tại từng điểm đến sẽ tạo nên một hành trình đầy cảm hứng về sự trưởng thành, kết nối học sinh, sinh viên với gia đình và thầy cô.

Học sinh tham dự giải chạy.
Học sinh tham dự giải chạy.

Ngay sau khi phần khai mạc, hàng ngàn học sinh, sinh viên đã bước vào các nội dung thi đấu dành cho 3 nhóm tuổi.

Cụ thể, học sinh THCS (11 - 14 tuổi); học sinh THPT (15 - 17 tuổi); sinh viên các trường cao đẳng và đại học (18 - 23 tuổi). Cự ly thi đấu 3 km dành cho sinh viên nam và nam sinh THPT; 1,5 km dành cho nam sinh THCS, sinh viên nữ, nữ sinh THPT và nữ sinh THCS.

Ban tổ chức trao các giải cá nhân từ hạng Nhất đến hạng 10 căn cứ trên thành tích về đích của mỗi vận động viên ở 6 nội dung thi đấu; 3 giải tập thể (tương ứng 3 cấp học) cho đơn vị có nhiều vận động viên tham dự nhất. Tổng giá trị giải thưởng của S-Race Quảng Nam là 132 triệu đồng.

Tại Quảng Nam, S-Race kết nối thầy cô và học trò thông qua nội dung mở rộng S-Race Teacher dành cho thầy cô giáo. 200 thầy cô giáo tại Quảng Nam tham gia chạy phát động với cự ly 1km nhằm khích lệ, cổ vũ tinh thần các em học sinh, sinh viên dự giải.

60 vận động viên đầu tiên đạt giải thưởng của S-Race Quảng Nam sẽ là 60 đại sứ truyền thông của dự án và mạng lưới đại sứ này sẽ ngày càng mở rộng. Cùng với tình yêu thể thao, các em sẽ lan toả những cảm xúc tích cực đến hơn 25 triệu học sinh, sinh viên trên khắp Việt Nam.

Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các em học sinh phần thi nữ 1,5 km cấp THCS.
Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các em học sinh phần thi nữ 1,5 km cấp THCS.
Trao giải Nhất, Nhì, Ba cho phần thi nữ THPT phần thi 1,5km.
Trao giải Nhất, Nhì, Ba cho phần thi nữ THPT phần thi 1,5km. 
Trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các em học sinh nam THCS, ở phần thi 1,5km.
Trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các em học sinh nam THCS, ở phần thi 1,5km.
Sau Quảng Nam, S-Race sẽ đến TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hà Nội và Nghệ An, chủ đề “Bản lĩnh – Chinh phục – Trưởng thành – Vươn cao – Toả sáng”, sẽ nối tiếp nhau qua các mốc sự kiện S-Race 2022 tạo nên hành trình đầy cảm hứng, đề cao tố chất tốt đẹp của thế hệ trẻ; Thể hiện lòng dũng cảm, sự kiên trì và thái độ chuẩn mực, sự biết ơn khát vọng vươn lên của học sinh, sinh viên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ