Quảng Nam: Các trường vùng cao khai giảng

Quảng Nam: Các trường vùng cao khai giảng

(GD&TĐ) - Sáng nay (5/9) các trường vùng cao của tỉnh Quảng Nam đồng loạt đón ngày khai trường trong niềm hân hoan sau những tháng nghỉ hè về với bản làng, nương rẫy. Mặc dù địa bàn đi lại rất vất vả, điều kiện cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn nhưng không vì thế mà vơi đi bầu nhiệt huyết, sự tận tâm của các thầy cô giáo và học sinh khát chữ nơi đây.

Trong ngày này, hành trang đến trường của các em không là những chiếc xe đạp bóng loáng, bộ áo quần tinh tươm; mà là những chiếc bánh sừng trâu, ống cơm lam, chuột nướng ống... mỗi khi đói lòng.

 

Trong năm học, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học liên xã La Dêê – Đắc Tôi (Nam Giang) có 9 lớp với tổng số học sinh là 184 em (trong đó: khối 1: 35; khối 2: 38; khối 3: 35; khối 4: 33: khối 5: 43). Thầy giáo Nguyễn Ngọc Dũng – Hiệu trưởng - cho biết:

“Năm học này, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phát huy hiệu quả, tiếp tục thực hiện nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, từng bước áp dụng dạy học theo tài liệu tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục; tiếp tục triển khai dạy học ngoại ngữ theo chương trình mới; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; xây dựng thành công trường chuẩn quốc gia và tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. 

Đồng thời tổ chức dạy học và giáo dục theo Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP);  triển khai thực hiện hiệu quả mô hình trường PTDTBT và phấn đấu hoàn thành việc xây dựng thư viện tiên tiến…”.

Cũng là trường vùng cao có khí hậu khắc nghiệt, đặc biệt khó khăn của tỉnh năm nay Trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Nam Trà My) có 19 lớp được phân bổ ở 6 điểm trường lẻ, với tổng số học sinh là 347 em. Riêng tuyển sinh lớp 1 là 105 em.

Đây là năm học đầu tiên trường thực hiện dạy chương trình thực nghiệm công nghệ giáo dục lớp 1. Cô giáo trẻ Trần Thị Thanh Tuyền - Ciáo viên chủ nhiệm lớp 1 - phấn khởi chia sẻ: “Qua hai tuần học, bước đầu học sinh có bỡ ngỡ. Nhưng sau đó các em dần hứng thú và tôi tin chắc rằng sẽ áp dụng thành công chương trình thực nghiệm”. 

Thiên Thu

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ