Quang Hải mơ ước được dự AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trả lời phỏng vấn trước buổi tập của đội tuyển Việt Nam, Quang Hải cho biết muốn được cùng tuyển Việt Nam dự AFF Cup cuối năm nay.

Quang Hải muốn được dự AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam.
Quang Hải muốn được dự AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam.

Chiều 27/9, đội tuyển Việt Nam đã có buổi luyện quân cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu tranh ngôi vô địch giải giao hữu quốc tế – Tam hùng 2022 với đội tuyển Ấn Độ. Tiền vệ Quang Hải cho biết, toàn đội sẽ nỗ lực hết sức để thi đấu một trận cống hiến dành tặng người hâm mộ.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập của đội tuyển Việt Nam, Quang Hải cho biết: "Hải và HLV Park Hang Seo đã cùng thảo luận về AFF Cup 2022, việc được thi đấu là mong muốn bản thân tôi. Cầu thủ nào cũng muốn được thi đấu ở bất cứ giải đấu nào khoác lên áo của đội tuyển quốc gia.

Tôi mong muốn được thi đấu và đó là khát khao của tôi. Tuy nhiên việc có được thi đấu ở AFF Cup không thì phụ thuộc vào việc Hải sẽ làm việc với CLB của mình".

Về phong độ hiện tại ở Pau FC, Quang Hải nói: "Tôi đang thích nghi để phù hợp với lối chơi của CLB, mọi thứ vẫn ở trước mắt. Tôi sẽ cố gắng phù hợp lối chơi của CLB trong thời gian tới".

Ở buổi tập này, Vũ Văn Thanh vẫn tập riêng trong khi Lương Xuân Trường vắng mặt. Cả hai khó ra sân ở trận đấu với Ấn Độ tối nay 27/9. Trong khi đó, những trụ cột như Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh,... sẵn sàng xung trận để giúp tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch ở giải đấu năm nay.

Do đang hơn đối thủ hai điểm, đội tuyển Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa trước Ấn Độ là vô địch giải Tam hùng. Ở chiều ngược lại, nếu muốn được nâng Cúp ở giải đấu này, đội bóng tới từ Nam Á cần đánh bại chủ nhà Việt Nam ở lượt trận cuối.

Theo thông báo từ ban tổ chức, đội vô địch giải Tam hùng sẽ nhận được khoản tiền thưởng 30.000 USD (hơn 700 triệu đồng). Còn lại, đội Á quân và hạng 3 lần lượt nhận 20.000 USD và 10.000 USD.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.