Tuyển Ấn Độ mạnh đến đâu?

GD&TĐ - Theo thống kê, trong hơn 10 lần gần nhất đối đầu với các đội tuyển từ Đông Nam Á, Ấn Độ chưa để thua trước bất cứ đội bóng nào.

Công Phượng tỏ ra thận trọng trước trận đấu với Ấn Độ ở giải Tam hùng.
Công Phượng tỏ ra thận trọng trước trận đấu với Ấn Độ ở giải Tam hùng.

Sau chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Singapore, đội tuyển Việt Nam hướng tới chiến thắng thứ hai ở giải Tam hùng trước đội tuyển Ấn Độ, qua đó lên ngôi vô địch ở giải đấu này.

Tuy vậy, tin kém vui đã tới với HLV Park Hang Seo khi ở buổi tập mới đây, Vũ Văn Thanh gặp chấn thương và hiện đang bỏ ngỏ ra sân ở trận gặp Ấn Độ vào tối mai.

Theo thống kê, trong hơn 10 lần gần nhất đối đầu với các đội tuyển từ Đông Nam Á, Ấn Độ chưa để thua trước bất cứ đội bóng nào. Thậm chí họ còn đánh bại Thái Lan 2 lần (4-1 tại Asian Cup 2019 và 1-0 tại King’s Cup 2019) và vừa hòa trên thế thắng trước Malaysia ở lượt trận mở màn giải Tam hùng.

Lần gần nhất đội tuyển Ấn Độ chạm trán Việt Nam đã vào năm 2010, khi đó đội tuyển Ấn Độ đã đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số 3-1. Điều này khiến tiền đạo Công Phượng tỏ ra khá thận trọng: “Đừng nói Việt Nam, đá với Ấn Độ đến Thái Lan và Nhật Bản còn phải dè chừng. Chúng ta trong lịch sử cũng chưa bao giờ chiến thắng được họ. Thái Lan cách đây 3 năm còn để thua Ấn Độ đến 3 bàn, ĐT Việt Nam dù đã tiến bộ hơn so với trước đây nhưng chưa thể tự tin với chiến thắng tuyệt đối.Toàn đội đang tập trung tối đa cho màn đụng độ này, Cá nhân tôi cũng sẵn sàng chuẩn bị ra sân".

Ở màn chạm trán vào ngày 27/9, nhiều khả năng các trụ cột như Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh, Văn Hậu, Quế Ngọc Hải,… sẽ đá chính và đây cũng có thể là đội hình chính của tuyển Việt Nam ở AFF Cup tới.

Sau trận đấu với Singapore, HLV tuyển Ấn Độ, HLV Igor Stimac nhận xét về đội tuyển Việt Nam: "So với Singapore, đội tuyển Việt Nam mạnh hơn. Dàn cầu thủ của các bạn có chất lượng kỹ thuật, chất lượng phối hợp tốt hơn hẳn. Những đường chuyền của đội tuyển Việt Nam chính xác hơn hẳn Singapore".

Tại Giải tam hùng 2022, đội vô địch sẽ nhận mức thưởng là 30.000 USD. Trong khi đó, 2 đội nhì và ba sẽ lần lượt nhận mức thưởng là 20.000 và 10.000 USD.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hội thảo khoa học quốc tế “Hoàn thiện pháp luật về giám định tư pháp: Kinh nghiệm của Việt Nam, Liên bang Nga, Cộng hòa Azerbaijan và một số quốc gia trên thế giới”.

Hoàn thiện pháp luật về giám định tư pháp từ kinh nghiệm Việt Nam và quốc tế

GD&TĐ - Ngày 15/5, Trường Đại học Luật, Đại học Huế (ĐH Luật Huế) chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế nhằm tìm kiếm các giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về giám định tư pháp, dựa trên sự kết hợp giữa thực tiễn trong nước và kinh nghiệm từ các quốc gia như Liên bang Nga và Azerbaijan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện thể chế vượt trội, tạo động lực mới để TPHCM phát triển nhanh, bền vững

Sáng 15/5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị cho ý kiến về việc đánh giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.