Các chuyên gia dự đoán trận Việt Nam - Ấn Độ ở giải Tam hùng 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trước trận trận Việt Nam - Ấn Độ ở lượt cuối giải Tam hùng diễn ra ngày 27/9, các chuyên gia bóng đá trong nước đã có dự đoán về kết quả trận đấu.

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ đánh bại Ấn Độ vô địch giải Tam hùng.
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ đánh bại Ấn Độ vô địch giải Tam hùng.

Tối 27/9, đội tuyển Việt Nam sẽ so tài tuyển Ấn Độ ở lượt trận cuối giải Tam hùng. Do đang hơn đối thủ 2 điểm, đoàn quân của HLV Park Hang Seo chỉ cần một điểm ở trận đấu này là chính thức lên ngôi vô địch. Ngược lại, nếu để thua Ấn Độ, chúng ta chỉ có được ngôi vị Á quân.

Đánh giá về trận đấu, HLV Phạm Minh Đức lạc quan cho rằng Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước đối thủ. Chia sẻ với báo chí, ông Đức cho biết: "Ở trận hòa Singapore với tỷ số 1-1, đội bóng đến từ Nam Á đã thể hiện sức trẻ, lối đá xông xáo, nhiệt tình và đặc biệt là rất khỏe, hoạt động cường độ mạnh suốt 90 phút mà hầu như không có dấu hiệu bị mất sức. Tuy nhiên khâu dứt điểm còn chưa “ngon”.

"Tôi không đánh giá cao chất lượng hệ thống phòng ngự của đội Ấn Độ. Cặp trung vệ khá chậm, hậu vệ mạnh mẽ nhưng lại hay mắc lỗi vị trí. Nhưng chúng ta cần đặc biệt lưu ý hàng tiền vệ 4 người của họ, nhất là tiền vệ biên trái Liston Colaco, rất nhanh nhẹn và linh hoạt. Tiền vệ Thapa và Jaekson rất ăn ý, là ngòi nổ nhiều tình huống sóng gió.

Hàng thủ Việt Nam cũng cần hết sức thận trọng với cặp tiền đạo nguy hiểm, gồm chân sút Sunil Chhetri (cây ghi bàn hàng đầu của bóng đá Ấn Độ) và Muhamed Asique", HLV người Việt Nam chỉ ra những cái tên mà đội bóng áo đỏ cần dè chừng bên phía đối thủ.

"Nếu so sánh tương quan lực lượng đôi bên, tôi vẫn đánh giá cao tuyển Việt Nam vì về độ khéo, đội bạn không thể bằng chúng ta được”, ông Phạm Minh Đức kết luận.

Trong khi đó nói về trận đấu này, cựu danh thủ Thể Công Vũ Mạnh Hải dự đoán trên trang Trí thức trẻ: "Đá với Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam khả năng sẽ dùng lực lượng mạnh nhất, để HLV Park tổng duyệt các trụ cột. Có thể chúng ta sẽ không tung hết "bài vở" ra, nhưng lực lượng thì sẽ là tốt nhất đấy.

Trận gặp Ấn Độ sẽ quan trọng hơn gặp Singapore. Ấn Độ không phải đội bóng bình thường (hạng 104 FIFA), họ rất khỏe và cũng có những mũi nhọn tốt đấy, hơn Singapore nhiều (hạng 159 FIFA). Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp khó khăn, nhưng tôi nghĩ có thể sẽ vẫn thắng 2-1 hoặc 3-1".

Hiện Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội trước trận gặp Ấn Độ. Duy chỉ có Xuân Trường là vẫn phải cách ly khi chưa khỏi Covid-19. Nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất cho trận gặp Ấn Độ với quyết tâm lên ngôi vô địch.

Trận đấu giữa ĐT Ấn Độ và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 27/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.