Quảng Bình: Xuất hiện cống xả nước thải chảy ra biển gây ô nhiễm môi trường

GD&TĐ - Những ngày qua, tại bãi biển xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) xuất hiện cống xả nước thải trực tiếp ra bãi biển, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường.

Dòng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi còn lưu lại ở cống.
Dòng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi còn lưu lại ở cống.

Người dân địa phương phản ánh, tình trạng nước thải từ cống nước chảy ra biển đã xuất hiện nhiều ngày nay.

Dòng nước thải chưa qua xử lý chảy ra từ miệng cống.
Dòng nước thải chưa qua xử lý chảy ra từ miệng cống.

Cống xả nước thải nằm ở thôn Sa Động, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới. Vị trí cống xả thải này nối từ đường Võ Nguyên Giáp ra biển, cách trung tâm quảng trường Bảo Ninh khoảng 500m.

Nước đen ngòm chảy ra từ cống còn lưu lại trên bãi cát.
Nước đen ngòm chảy ra từ cống còn lưu lại trên bãi cát.

Qua tìm hiểu, cống xả này được xây dựng để thoát nước mặt chống ngập khi xây dựng đường và không có công năng thoát nước thải sinh hoạt. 

Tình trạng nước thải chảy ra bãi biển xuất hiện nhiều ngày nay.
Tình trạng nước thải chảy ra bãi biển xuất hiện nhiều ngày nay.

Theo quan sát, nước thải từ miệng cống chảy tràn ra biển, để lại những vết váng màu đen trên bãi cát, bốc mùi hôi nồng nặc, nhất là những ngày nắng nóng.

Nước thải chảy ra bãi tắm gây ô nhiễm môi trường và phản cảm với du khách.
Nước thải chảy ra bãi tắm gây ô nhiễm môi trường và phản cảm với du khách.

Nước thải ra biển chưa qua xử lý gây bốc mùi hôi thối và phản cảm trong mắt du khách, đặc biệt khi mùa du lịch đã bắt đầu nhưng vẫn chưa có cơ quan chức năng nào kiểm tra xử lý.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người chọn đến Mỹ để có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những người chăm sóc trong bóng tối

GD&TĐ - Khi các viện dưỡng lão phải đóng cửa, trung tâm giữ trẻ thiếu người, nước Mỹ chứng kiến hệ quả của một chính sách nhập cư ngày càng khắt khe.

Lễ hội tổng Nam Phù quy tụ 10 làng của 9 xã tổng Nam Phù xưa.

Huyền tích công chúa nhà Lý được 10 làng tôn thánh

GD&TĐ - Công chúa Lý Từ Thục và Lý Từ Huy đến tuổi cập kê nhưng không lấy chồng mà rời cung điện xuất gia tu tập. Bởi công đức như trời biển nên sau khi hóa, dân 10 làng 9 xã của tổng Nam Phù xưa đã tạc tượng nhị vị công chúa để thờ phụng.