Quảng Bình: Tập trung nguồn lực phát hiện bồi dưỡng nhân tài

GD&TĐ - Ngày 25/5, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ khen thưởng học sinh Nguyễn Thế Quỳnh - Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp - vừa xuất sắc giành HCB Olympic Vật lý châu Á được tổ chức tại Yakutsk, Cộng hòa Liên bang Nga.

Ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - trao bằng khen cho học sinh Nguyễn Thế Quỳnh đã xuất sắc giành HCB Olympic Vật lý châu Á năm 2017.
Ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình - trao bằng khen cho học sinh Nguyễn Thế Quỳnh đã xuất sắc giành HCB Olympic Vật lý châu Á năm 2017.

Đây là lần thứ 2 Nguyễn Thế Quỳnh xuất sắc giành tấm HCB Olympic châu Á. Thành tích này khẳng định những định hướng đúng đắn trong việc đầu tư cho phát triển học sinh thành tích cao và thể hiện sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh đối với ngành GD&ĐT Quảng Bình.

Nhân dịp này, báo GD&TĐ có buổi trao đổi với ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình – về các cơ chế, chính sách đãi ngộ của tỉnh dành cho những học sinh có thành tích cao của địa phương.

PV: Trong những năm qua ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đã đạt được nhiều thành tích cao, liên tục có giải Nhất trong các kì thi học sinh giỏi quốc gia, đặc biệt em Nguyễn Thế Quỳnh đã xuất sắc giành HCV thế giới và 2 HCB châu Á. Xin ông cho biết ý kiến của mình trước thành tích vượt trội của em Quỳnh?

Ông Nguyễn Hữu Hoài: Sự kiện em Nguyễn Thế Quỳnh xuất sắc giành HCV thế giới và 2 HCB tại cuộc thi Olympic Vật lý châu Á là niềm tự hào của cả tỉnh Quảng Bình, thể hiện truyền thống hiếu học của quê hương Quảng Bình “Hai giỏi” - một địa phương tuy còn khó khăn nhưng luôn quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, vì giáo dục là quốc sách hàng đầu.

Thành tích này của Quỳnh phản ánh đức tính cần cù, thông minh của con người Quảng Bình. Quỳnh sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm nên một mình mẹ Quỳnh tần tảo sớm hôm nuôi hai con ăn học. Vượt qua khó khăn đó, Quỳnh đã lập nên kỳ tích đáng nể phục và tự hào.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng em Nguyễn Thế Quỳnh, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của em trong các kỳ thi quốc tế vừa qua, đồng thời mong rằng với những thành tích xuất sắc em đã đạt được, cùng sự hỗ trợ, động viên của gia đình, nhà trường, bạn bè…

Tôi tin rằng Nguyễn Thế Quỳnh sẽ tự tin đại diện cho thế hệ trẻ Quảng Bình tiếp tục gặt hái thành công trong kỳ thi Olympic Vật lý thế giới tại Indonesia vào cuối tháng 7/2017.

PV: Thưa ông, để đạt được kết quả đó một phần là nhờ sự quan tâm của tỉnh cả về vật chất và tinh thần. Vậy sắp tới tỉnh Quảng Bình có chiến lược như thế nào để đầu tư cho ngành GD&ĐT nhằm đào tạo ra nhiều hơn nữa những học sinh đạt chất lượng cao?.

Ông Nguyễn Hữu Hoài: Trong những năm trước, tỉnh Quảng Bình đã có Quyết định số 792/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Đề án phát triển Trường THPT chuyên Quảng Bình giai đoạn 2011-2020”. Ở đề án này tỉnh Quảng Bình sẽ xây dựng và phát triển trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp thành một cơ sở giáo dục có chất lượng cao, đạt chuẩn Quốc gia, có trang thiết bị dạy học đồng bộ hiện đại…

Muốn đạt được điều đó trước hết phải phát triển được cơ sở vật chất, quy mô học sinh và đặc biệt là đội ngũ giáo viên phải có trình độ cao, có chuyên môn nghiệp vụ giỏi. Mặt khác, trong quá trình thực hiện cần phải đổi mới chương trình, tài liệu dạy và học, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù đối với nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trường chuyên…

Việc đầu tư này nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát hiện những học sinh có tư chất thông minh, đạt kết quả xuất sắc trong học tập để bồi dưỡng thành những học sinh xuất sắc trong mọi lĩnh vực, mọi phương diện đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá, hội nhập quốc tế.

Tỉnh Quảng Bình không chỉ duy nhất tập trung vào việc xây dựng và phát triển trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp mà song song với đó sẽ đầu tư cho cho những trường có chất lượng đào tạo học sinh tốt ở các huyện. Điều này sẽ sớm phát hiện học sinh có năng khiếu từ các cấp Tiểu học, THCS thông qua các kỳ thi để từ đó nhằm đánh giá đúng năng lực của học sinh để có hướng bồi dưỡng cho các em…

PV: Tỉnh Quảng Bình đã có những chủ trương, chính sách gì nhằm thu hút những em học sinh giỏi trở về tỉnh nhà làm việc sau khi tốt nghiệp đại học, thưa ông?

Ông Nguyễn Hữu Hoài: Thực hiện chủ trương thu hút nhân tài nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản cụ thể: Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 – 2015.

Ngày 03/10/2016, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã ban hành văn bản số 1639/UBND-NC để tiếp tục hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 -2020 theo hệ thống các cơ quan Đảng, đoàn thể và các cơ quan hành chính nhà nước...

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ