Quảng Bình: Kỳ tích đáng nể phục của Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp

GD&TĐ - Sáng nay, 7/10, cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến - Hiệu trường Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp cho biết, hiện tại trường có 100% em đạt trên điểm xét vào các trường Đại học trong cả nước.

Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (Đồng Hới, Quảng Bình).
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp (Đồng Hới, Quảng Bình).

Theo đó, năm học 2020-2021, mặc dù có nhiều khó khăn, đặc biệt là trận lũ lụt lịch sử vào tháng 10 và đại dịch Covid-19, tuy nhiên toàn trường đã nỗ lực phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Kết quả xếp loại học lực: 100% học sinh xếp loại học lực khá, giỏi, trong đó có: 1121 em xếp loại giỏi, chiếm: 91,1 %, vượt kế hoạch: 31,1% (kế hoạch đề ra: 60%).  Không có học sinh xếp loại trung bình.Tỷ lệ lên lớp đạt: 100%. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp: 100%.Về kết quả xếp loại hạnh kiểm: 100% học sinh được xếp loại hạnh kiểm khá, tốt, trong đó loại tốt: 1225 em, chiếm: 99,59 %.

Đặc biệt, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, điểm trung bình học sinh đạt được là 8,36, tăng 1,21 điểm so với năm học 2019-2020. Theo kết quả thống kê có 100% em đạt trên điểm để xét vào các trường Đại học trong cả nước. Tính đến thời điểm hiện tại có 404/410 em đậu nguyện vọng 1 (đạt tỉ lệ 98,53%), có nhiều học sinh đạt điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế rất cao, nhiều em trúng tuyển vào các trường đại học hàng đầu trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi cũng được nâng lên rõ rệt. Số lượng thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 đạt 112 giải, chiếm 84,85% tổng số học sinh dự thi, vượt 9,85% chỉ tiêu so với kế hoạch, trong đó có 13 giải Nhất, 28 giải nhì, 41 giải Ba và 30 giải Khuyến khích. Thi học sinh giỏi tỉnh lớp 11 đạt 118 giải,  trong đó có 8 giải Nhất, 15 giải nhì, 39 giải Ba và 56 giải Khuyến khích.

Đặc biệt, trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2020-2021, Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp có 41 học sinh đạt giải, trong đó có 9 giải Nhì, 12 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. Đây là năm trường có tỉ lệ học sinh đạt giải học sinh giỏi Quốc gia cao nhất trong 10 năm gần đây.

Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi Quốc gia.
Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi Quốc gia.

Trao đổi với PV Báo Giáo dục và Thời đại, cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến - Hiệu trường Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp cho biết, trong năm học 2021-2022, toàn trường có 36 lớp/1.230 học sinh, trong đó, có 414 học sinh khối 10.

Để bảo đảm an toàn trường học, nhà trường đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời triển khai vệ sinh môi trường, đầu tư mua sắm máy đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn… Cùng với đó, trường cũng thường xuyên cập nhật, nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh để từ đó có biện pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả.

Cũng theo cô Yến, kể từ ngày 20/9 đến nay, Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp đã triển khai hình thức dạy học trực tuyến với 100% học sinh tham gia. Đa số các học sinh đều ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong việc học. Qua khảo sát, chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh trong toàn trường khá tốt.

“Đặc tính của Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp là do nhiều học sinh đến từ nhiều địa phương trên toàn tỉnh nên nhà trường đã, đang rà soát và chuẩn bị giải pháp phù hợp, nhằm tạo điều kiện cho học sinh được tham gia học tập đầy đủ, đồng thời bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, trường sẽ bố trí số lượng lớp học, thực hiện giãn cách và các điều kiện cần thiết để tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh trong thời gian tới.

Hiện tại, nhà trường đang gặp khó khăn về cơ sở vật chất như: thiếu phòng học chức năng (tin học, ngoại ngữ), khu nhà đa năng, khu nội trú cho học sinh xuống cấp và thiếu các thiết bị phục vụ cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế… Bởi vậy, nhà trường rất mong nhận được sự quan tâm kịp thời từ tỉnh cũng như các đơn vị sở ngành liên quan để các em sớm có được một môi trường học tập đầy đủ, tốt hơn”, cô Yến trăn trở.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ