Trao học bổng 'Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường – vì em hiếu học'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tại chương trình “Thắp sáng niềm tin, tiếp sức em đến trường – vì em hiếu học” lần thứ X năm 2022 do Hội Khuyến học - Phòng GD&ĐT huyện Đại Từ tổ chức thực hiện, Công ty Núi Pháo đã trao 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Đại Từ.

Những phần quà nhỏ nhưng có ý nghĩa vô cùng lớn của Công ty Núi pháo dành cho học sinh trên địa bàn huyện Đại Từ
Những phần quà nhỏ nhưng có ý nghĩa vô cùng lớn của Công ty Núi pháo dành cho học sinh trên địa bàn huyện Đại Từ

Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ, hỗ trợ những học sinh ở bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các địa phương trên địa bàn huyện, qua đó tạo điều kiện cho các em vượt khó để vươn lên học tập và rèn luyện.

Tại chương trình, Công ty đã trao tặng 30 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng cho 30 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có ý thức vươn lên trong học tập, trong đó:

Trao 10 suất học bổng (1.000.000 đồng/suất) cho 10 học sinh là con cán bộ, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty

Trao 20 suất học bổng (500.000 đồng/suất) cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đại Từ

Công ty Núi Pháo trao tặng 20 triệu đồng cho 30 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Công ty Núi Pháo trao tặng 20 triệu đồng cho 30 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Em Trần Quốc Việt sinh năm 2009, học lớp 7A2 Trường THCS Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên có bố bị bệnh, mẹ là lao động chính trong nhà, và đang là công nhân tại Công ty Núi Pháo chia sẻ: “Em rất vui khi nhận được quà từ Công ty Núi Pháo, gia đình em rất khó khăn mẹ lại vất vả sớm hôm đi làm, em rất thương mẹ nên sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi để cho mẹ vui lòng. Em cũng mong rằng sau này sẽ cố gắng thật nhiều và có cơ hội làm việc tại Công ty Núi Pháo”.

Những phần quà nhỏ nhưng có ý nghĩa này là tình cảm của toàn bộ Lãnh đạo, CB-CNV Công ty Núi Pháo dành cho các em, hy vọng sẽ là nguồn động viên, sự khích lệ giúp các em có thêm động lực phấn đấu vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Trong 10 năm qua, Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (Công ty Núi Pháo) luôn quan tâm hỗ trợ phong trào khuyến học nói chung và hỗ trợ, tiếp sức cho các trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương nói riêng. Những hỗ trợ của Công ty đã góp phần giảm bớt những khó khăn và giúp các em vươn lên trong học tập. Đến nay đã có nhiều em đã trưởng thành và trở thành người có ích cho xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.