Quảng Bình: Học sinh huyện Minh Hóa nghỉ học do Covid-19

GD&TĐ - Trước diễn biến phức tạp của Covid-19 trên địa bàn, các trường học tại huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã cho học sinh tạm dừng đến trường học tập trực tiếp.

Lực lượng chức năng lấy mẫu, xét nghiệm nhanh để phát hiện, bóc tách F0. Ảnh: Nguyễn Hoàng.
Lực lượng chức năng lấy mẫu, xét nghiệm nhanh để phát hiện, bóc tách F0. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Chiều ngày 21/10, ông Đinh Tuấn Anh – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Minh Hóa cho biết, sau khi trên địa bàn ghi nhận 11 trường hợp là F1 của người trở về từ miền Nam, phòng GD&ĐT huyện đã thông báo đến các trường tạm dừng việc dạy học trực tiếp kể từ sáng hôm nay để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Ông Anh cho biết thêm, theo báo cáo từ các trường học trên địa bàn, hiện tại đã có 3 học sinh là F0; 74 trường hợp F1 gồm cả giáo viên và học sinh.

Trước đó, căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn, huyện Minh Hóa đã thống nhất cho phép các trường học được tổ chức dạy học trực tiếp vừa đảm bảo công tác dạy, học tốt và phòng chống dịch Covid-19 an toàn, hiệu quả.

Thế nhưng, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 các trường học tại huyện Minh Hóa đã tạm dừng việc dạy học trực tiếp và sẽ chuyển qua hình thức dạy học trực tuyến khi có thông báo.

Các trường đã tạm thời cho dừng việc dạy học để lấy mẫu, xét nghiệm đối với giáo viên và học sinh. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Các trường đã tạm thời cho dừng việc dạy học để lấy mẫu, xét nghiệm đối với giáo viên và học sinh.  Ảnh: Nguyễn Hoàng

Hiện, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo huyện Minh Hóa và ngành y tế vào cuộc, khoanh vùng dập dịch kịp thời với phương châm cách ly gọn, xét nghiệm nhanh để phát hiện F0 trong cộng đồng.

Tính đến nay, Quảng Bình đã ghi nhận 1.897 ca nhiễm Covid-19, trong đó 1.800 ca đã được điều trị khỏi và xuất viện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

GS.TS Ngô Thị Phương Lan cùng tham gia trồng cây, khánh thành “Vườn cây ơn Bác” trong chương trình “Đại học Xanh”. Ảnh: NVCC

'Nữ tướng' ngành Nhân văn

GD&TĐ - Hình ảnh “nữ tướng” trí thức của GS.TS Ngô Thị Phương Lan là minh chứng sống động cho bản lĩnh và sự thích ứng mạnh mẽ của người phụ nữ thời 4.0.

Cô Lê Thị Thanh Huyền chia sẻ về ứng dụng công nghệ thông tin và AI trong giảng dạy. Ảnh: NVCC

Mang công nghệ khơi dậy 'ngọn lửa' đổi mới

GD&TĐ - Cô Lê Thị Thanh Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Châu Sơn (xã Cổ Đô, Hà Nội) đã chọn cho mình con đường khác biệt: Mang công nghệ đến lớp học, lan tỏa tri thức và khơi dậy ngọn lửa đổi mới cho hàng nghìn giáo viên trên khắp cả nước.