Quảng Bình: Hỗ trợ người dân chạy xe máy từ miền Nam về quê

GD&TĐ - Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cùng với các lực lượng chức năng đã tham gia chỉ đạo, hỗ trợ người dân di chuyển từ các tỉnh phía Nam về quê qua địa bàn.

Đoàn đã chuẩn bị lương thực tiếp sức cho người dân trên đường về quê.
Đoàn đã chuẩn bị lương thực tiếp sức cho người dân trên đường về quê.

Ngày 4/10, ông Đoàn Ngọc Lâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình và Đại tá Nguyễn Quang Hiếu - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện một số ban, ngành, đoàn thể đã trực tiếp có mặt tại điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch phía Nam tại xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy để tham gia chỉ đạo, hỗ trợ người dân di chuyển từ các tỉnh phía Nam về quê qua địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Mặc dù trong điều kiện thời tiết có mưa, việc đón tiếp, hỗ trợ khoảng 3000 người di chuyển trên khoảng 1700 phương tiện gặp không ít khó khăn. Thế nhưng tại điểm đón tiếp đã được chuẩn bị chu đáo, bố trí nơi rộng rãi, không gây ách tắc giao thông cũng như ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh, Công an huyện Lệ Thủy và Đoàn thanh niên… đã chuẩn bị các suất ăn miễn phí gồm nước, bánh ngọt, lương khô và xăng để tiếp nhiên liệu cho các phương tiện xe máy.

Đồng thời, Công an huyện Lệ Thủy bố trí 2 cán bộ trực tiếp sửa xe máy cho đoàn người về quê. Cùng với sự hỗ trợ của nhóm các bạn trẻ thiện nguyện tại TP. Đồng Hới với nước uống, bánh mì, bánh ngọt, xôi..vv…

Lực lượng công an đổ xăng miễn phí cho các phương tiện.
Lực lượng công an đổ xăng miễn phí cho các phương tiện.

Bên cạnh đó, đối với số người di chuyển trong đoàn có điểm đến tại Quảng Bình được lực lượng y tế tại điểm chốt đã tiến hành test nhanh và khai báo y tế, hướng dẫn các quy định về phòng, chống dịch.

Cũng dọc các tuyến đường, lực lượng Công an xã, thị trấn và Công an các địa phương đã bố trí lực lượng hướng dẫn, sẵn sàng giúp đỡ số người di chuyển bằng phương tiện xe máy qua địa bàn đảm bảo thuận lợi, an toàn.

Việc tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ và hướng dẫn cho đoàn xe máy dừng, nghỉ khi đến địa bàn tỉnh Quảng Bình diễn ra an toàn, đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.