Quảng Bình: 'Đột nhập' quán karaoke, phát hiện 7 đối tượng sử dụng ma túy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 8/8, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá vụ mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, liên quan 8 đối tượng.

Công an phát hiện nhóm đối tượng sử dụng ma túy.
Công an phát hiện nhóm đối tượng sử dụng ma túy.

Trước đó, khuya ngày 6/8, Công an huyện Bố Trạch kiểm tra hành chính tại phòng số 3, cơ sở Karaoke – Massage Hoài Thu 2 (thuộc thôn Tiền Phong, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch).

Tại đây, cơ quan chức năng đã phát hiện 7 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy trong phòng, gồm: Nguyễn Cảnh Hùng (SN 1980), Nguyễn Văn Nam (SN 1984), Nguyễn Nam (SN 2000), Trần Chí Nghĩa (SN 1996), đều trú tại xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch; Trần Thị Mỹ Huyền (SN 2004, trú tại Đồng Trạch, huyện Bố Trạch); Y Bao (SN 2003, trú tại xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) và Võ Thị Huệ (SN 1996, trú tại tỉnh Kiên Giang).

Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 1 đĩa sứ và 2 gói nilon chứa chất bột màu trắng. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận chất tinh thể màu trắng trên là ma túy ketamin được mua về sử dụng.

Công an huyện Bố Trạch cũng mở rộng điều tra, tạm giữ hình sự đối với Trương Anh Tuấn (SN 1983, trú tại Thanh Khê, xã Thanh Trạch), đầu mối cung cấp các loại ma túy cho người nghiện trên địa bàn.

Khám xét chỗ ở của Tuấn, lực lượng công an thu giữ 161 viên ma túy dạng hồng phiến, 2 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng, 8 viên ma túy dạng thuốc lắc.

Hiện, Công an huyện Bố Trạch đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.