Quảng Bình di dời, cảnh báo người dân ra khỏi vùng nguy hiểm do mưa lũ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Người dân ở một số khu vực miền núi Quảng Bình có nguy cơ sạt lở, ngập lụt do mưa lũ đã được lực lượng chức năng tỉnh này di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng đã được bố trí tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để cảnh báo người dân không qua lại. Ảnh: Đ.T.
Lực lượng chức năng đã được bố trí tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu để cảnh báo người dân không qua lại. Ảnh: Đ.T.
Lực lượng chức năng đến tận nhà để hỗ trợ di dời các hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn. Video: Đ.T.

Ngày 15/10, sau những trận mưa lớn, trên trục Đường 9B tại huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình) nhiều đoạn bị ngập, nước chảy xiết. Riêng trục đường 9C có nhiều khu vực bị sạt lở, hàng chục khối đất, đá chắn ngang đường. Cung đường vào bản Tân Ly, xã Lâm Thủy bị ngập khoảng 0,8m, các loại phương tiện không qua lại được.

Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, lực lượng của Đồn Biên phòng Làng Ho đã phối hợp cùng chính quyền xã Kim Thủy di dời 7 hộ dân với 45 nhân khẩu tại Bản Mít Cát đến nơi an toàn.

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình hỗ trợ, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Đ.T.
Bộ đội Biên phòng Quảng Bình hỗ trợ, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: Đ.T.

Ông Hoàng Văn Lình, Chủ tịch UBND xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết trên địa bàn hiện có mưa khá lớn, chính quyền cùng lực lượng chức năng đang tổ chức bố trí lực lượng nắm tình hình, hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình tiếp tục triển khai nhiều tổ công tác tăng cường tại các địa bàn để nắm tình hình, phối hợp với địa phương ứng phó mưa lũ. Đồng thời, bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn người dân qua lại đảm bảo an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ