Mưa lũ ở Đà Nẵng làm 1 người chết, thầy cô hối hả dọn dẹp trường lớp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đến 7h sáng 15/10, TP. Đà Nẵng đã ghi nhận một người chết do mưa lũ gây ra.

Thư viện Trường Tiểu học Hồng Quang bị ngập nước.
Thư viện Trường Tiểu học Hồng Quang bị ngập nước.

Sáng 15/10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức cuộc họp ứng phó, khắc phục hậu quả áp thấp nhiệt đới, bão số 5, mưa lũ tại thành phố.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng cho biết, đến 7h sáng cùng ngày thành phố đã ghi nhận một người chết do mưa lũ.

Nạn nhân là nữ, 16 tuổi, trú tại phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu), gặp nạn do đuối nước.

Thầy cô Trường Tiểu học Hồng Quang (quận Liên Chiểu) hối hả dọn bùn.

Thầy cô Trường Tiểu học Hồng Quang (quận Liên Chiểu) hối hả dọn bùn.

Do cơn mưa lớn, toàn TP. Đà Nẵng bị ngập sâu. Nặng nhất là tại quận Cẩm Lệ với 6/6 phường ngập từ 0,6 – 1,5m, có nơi trên 2m. Quận Liên Chiểu gần như ngập toàn bộ, có nơi ngập cao gần 2m. Huyện Hòa Vang ngập tất cả các tuyến đường liên xã, liên huyện.

Do mưa lớn, nước lên nhanh không kịp thoát, tuyến đường Nguyễn Lương Bằng – Tôn Đức Thắng (Quốc lộ 1A) trong đêm 14/10 từ 19h30 đến 23h nhiều đoạn nước cao ngập, các phương tiện không thể lưu thông. Một số đoạn ngập sâu như cầu Đa Cô (đường Tôn Đức Thắng), khu vực cầu vượt ngã ba Huế đến bến xe…

Khắc phục thiệt hại sau mưa lũ, ngay trong đêm 14/10, quận Liên Chiểu phối hợp với Quân đội huy động xe đặc chủng và xe múc chuyên dụng để tiếp cận, hỗ trợ các phường ứng cứu những khu vực ngập sâu, đã sơ tán khoảng 100 hộ dân đến nơi an toàn. Quận Cẩm Lệ đã sơ tán 345 người tới nơi an toàn, 8 trường hợp người dân đi đường bị nước cuốn trôi đã được cứu hộ kịp thời. Huyện Hoà Vang đã sơ tán 382 hộ/1.440 nhân khẩu; đã đưa khoảng 58 người làm rừng xuống nơi an toàn.

Tại quận Sơn Trà, mặc dù đến sáng 15/10, nước đã rút hết nhưng đất đá, bùn trên bán đảo Sơn Trà tràn xuống mặt đường Lê Văn Lương trên diện rộng gây ách tắc, gián đoạn giao thông.

Tuyến đường dẫn lên Bán đảo Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) bị sạt lở.

Tuyến đường dẫn lên Bán đảo Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) bị sạt lở.

Đại tá Phan Văn Dũng – Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng cho biết, lực lượng công an thành phố đã huy động toàn bộ lực lượng để ứng cứu người dân. Đặc biệt, các lực lượng PCCC&CNCH phối hợp với công an địa phương ứng cứu, giải cứu thành công nhiều trường hợp, đưa đến nơi an toàn.

Theo ghi nhận của PV Báo GD&TĐ trưa 15/10, tại Trường Tiểu học Hồng Quang ở đường Hoàng Văn Thái (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) mưa lớn khiến nước tràn vào trong bên trong trường dẫn đến ngập cục bộ.

Một đoạn bờ rào của Trường Tiểu học Hồng Quang bị sụp.

Một đoạn bờ rào của Trường Tiểu học Hồng Quang bị sụp.

Một đoạn bờ rào của trường bị sụp, nước tràn vào các khu vực phòng học, thư viện, phòng họp… Đại diện Ban giám hiệu trường cho biết, do trường ở khu vực thấp, mặc dù đã chuẩn bị kê cao đồ đạc nhưng nước tràn vào quá nhanh khiến mọi người không kịp trở tay. Hiện các thầy cô, nhân viên trong trường cùng với lực lượng bộ đội đang khẩn trương dọn dẹp.

Sách trong thư viện bị ngập nước và ướt sủng.

Sách trong thư viện bị ngập nước và ướt sủng.

Khu vực phòng họp bị ngập nước.

Khu vực phòng họp bị ngập nước.

Giáo viên đang dọn dẹp.

Giáo viên đang dọn dẹp.

Khuôn viên Trường Tiểu học Hồng Quang.

Khuôn viên Trường Tiểu học Hồng Quang.

Người dân khu vực xã Hòa Nhơn huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng).

Người dân khu vực xã Hòa Nhơn huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng).

Nước sông Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) tràn vào nhà dân.

Nước sông Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) tràn vào nhà dân.

Sạt lở tại tuyến đường Hoàng Văn Thái.

Sạt lở tại tuyến đường Hoàng Văn Thái.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ