Quảng Bình: Đang xác thực thông tin học sinh bị đánh bất tỉnh

GD&TĐ - Ngày 16/11, Trường THPT Quảng Ninh (Quảng Ninh – Quảng Bình) đã có thông tin về sự việc học sinh của nhà trường bị đánh bất tỉnh với Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Thầy Hà Văn Quý, Hiệu trưởng Trường THPT Quảng Ninh thông tin: Nguyên nhân của vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng làm rõ và nhà trường sẽ thông tin khi có kết quả chính thức.

Theo diễn biến, khoảng 11h30 ngày 13/1 (tức thứ 6 tuần trước), học sinh N.V.X  lớp 12A3 của trường THPT Quảng Ninh đang trên đường đi học về ngang qua ngã tư làng Lộc Long, xã Xuân Ninh huyện Quảng Ninh (cách trường THPT Quảng Ninh khoảng 1,5 km) thì bị nhóm người lạ tấn công.

Những người lạ này đã tấn công em N.V.X gây thương tích nặng, máu me vùng đầu và mặt và tại thời điểm đó N.V.X có dấu hiệu bất tỉnh khoảng 20 phút.

Học sinh N.V.X bị đánh chảy máu vùng mặt và có dấu hiệu bất tỉnh khoảng 20 phút và sau đó được đưa đi bệnh viện.
Học sinh N.V.X bị đánh chảy máu vùng mặt và có dấu hiệu bất tỉnh khoảng 20 phút và sau đó được đưa đi bệnh viện.

Sau khi nhận được tin báo, nhà trường đã báo cho công an địa phương (xã Xuân Ninh) và công an đã kịp thời có mặt tại hiện trường để điều tra sự việc. Đồng thời cử giáo viên đang có mặt tại nơi xảy ra vụ việc tìm cách ổn định tâm lí học sinh, nhắc các học sinh khác không tụ tập đông người và ra về an toàn.

Sau đó người nhà và một số người qua đường đã hỗ trợ đưa em Xuân đi cấp cứu. Hiện nay em Xuân đang nằm điều trị tại bệnh viện Việt Nam - Cu ba ở Đồng Hới.

Trước mắt, nhà trường đã cử cán bộ, giáo viên nắm bắt thông tin cụ thể về sự việc từ nhiều nguồn tin đồng thời liên hệ phụ huynh học sinh để tổ chức động viên thăm hỏi. 

Sau sự việc trên, đại diện lãnh đạo nhà trường cùng các tổ chức đoàn hội của nhà trường chia sẽ và thăm hỏi tình hình sức khoẻ của em N.V.X.

Thông tin mới nhất về sức khoẻ của em N.V.X đang tạm ổn định, ăn cháo loãng được nhưng tâm lý vẫn lo lắng, sợ sệt.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.