Tăng cường giải pháp ngăn chặn học sinh đánh nhau

Tăng cường giải pháp ngăn chặn học sinh đánh nhau

(GD&TĐ)-Chiều nay (23/11), Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi giám đốc các Sở GD&ĐT về việc tăng cường các giải pháp ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau.

cdddfd
Tnh trạng HS phổ thông đánh nhau tiếp tục diễn biến phức tạp. ảnh MH/internet

Theo đó, Bộ yêu cầu các sở tăng cường thực hiện công tác giáo dục, tuyên truyền, tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh trong việc “nói không với hành vi bạo lực” và các giải pháp ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau mang tính bạo lực.

Chủ động làm việc với cơ quan công an, hội cha mẹ học sinh, đoàn TNCS HCM, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội khuyến học, hội cựu giáo chức... ở địa phương xây dựng kế hoạch phối hợp để chỉ đạo các nhà trường cùng các đơn vị liên quan triển khai quyết liệt các giải pháp phòng ngừa từ xa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau mang tính bạo lực và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2010-2011 về tình hình thực hiện công tác phòng ngừa từ xa và ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau, có thống kê cụ thể các vụ việc xảy ra và kết quả xử lý, gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT trước ngày 15/12/2010.

Trong thời gian qua, tình trạng học sinh phổ thông tham gia đánh nhau tiếp tục diễn biến phức tạp. Điển hình là các vụ việc học sinh dùng hùng khí đánh nhau trong trường học, trước cổng trường, học sinh nữ đánh nhau hội đồng gây hiệu quả nghiêm trọng và bức xúc trong dư luận xã hội.

Tại hội thảo quốc gia “Phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em” do bộ GD&ĐT phối hợp bộ LĐTBXH, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội tháng 9/2010, ông Nguyễn Đình Mạnh, phó vụ trưởng Vụ công tác học sinh - sinh viên, bộ GD&ĐT cho biết, từ đầu năm học 2009 - 2010 đến nay, trên toàn quốc đã xảy ra 1.598 vụ việc học sinh đánh nhau. Các trường đã xử lý kỷ luật khiển trách 881 học sinh, cảnh cáo 1.558 học sinh, buộc thôi học có thời hạn 735 học sinh.

Riêng năm học 2009 - 2010, có 7 vụ việc học sinh đánh nhau dẫn đến chết người. Cứ 5.260 học sinh thì xảy ra một vụ đánh nhau; cứ 9 trường thì có một vụ học sinh đánh nhau; 10.000 học sinh thì có một em bị kỷ luật khiển trách; 5.555 học sinh thì có một em bị kỷ luật cảnh cáo; cứ 11.111 học sinh thì có một em bị buộc thôi học có thời hạn vì đánh nhau. 

Cùng ngày, Bộ GD&ĐT đã có văn bản gửi các ĐH, học viện, các trường ĐH, CĐ, TCCN, các Sở GD&ĐT yêu cầu báo cáo tình hình và công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ tại cơ quan, đơn vị, trường học; tình hình và kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng chính trị; quản lý học sinh, sinh viên để không bị lôi kéo vào các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và các hành vi vi phạm pháp luật khác; công tác phối hợp với các lực lượng chức năng ở địa phương trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học; bài học kinh nghiệm: khó khăn, hạn chế và đề xuất kiến nghị.

Lập Phương

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhà ga xe lửa ở thành phố Dnipro, một trong những trung tâm hậu cần lớn nhất của quân đội Ukraine bị tấn công tên lửa ngày 19/4/2024

Phòng không Ukraine suy yếu

GD&TĐ - Ngày 19/4/2024, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào nhiều khu vực quân sự quan trọng của lực lượng Kiev.