Quảng Bình: Bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển hơn nửa tấn pháo hoa

GD&TĐ - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa ngăn chặn, bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 550kg pháo hoa nổ trái phép.

Lượng lớn pháo hoa bị cơ quan chức năng bắt giữ.
Lượng lớn pháo hoa bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Ngày 7/6, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng chức năng vừa phá thành công chuyên án 522H, bắt giữ 2 đối tượng liên quan và thu giữ 550kg pháo hoa nổ. 

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 6/6, khi tiến hành tuần tra, kiểm soát tại tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua địa phận xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình), lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với lực lượng Hải quan tỉnh Quảng Bình phát hiện xe ô tô BKS 51A-838.09 đang dừng để xuống hàng và có biểu hiện nghi vấn.

Ngay lập tức, tổ công tác kiểm tra, phát hiện Nguyễn Văn Hoành (SN 1995, trú tại xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) đang bốc các thùng hàng từ trên xe ô tô xuống. Đối tượng  Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1982, trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) đang ngồi ở vị trí ghế phụ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên xe ô tô cất giấu 24 kiện hàng, bên trong có 414 khối hình hộp có in hình, chữ nước ngoài, nghi là pháo hoa nổ.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoành khai nhận, số hàng trên đều là pháo hoa nổ, có tổng trọng lượng là 550 kg. Pháo hoa được các đối tượng vận chuyển từ huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), dự định mang đi tiêu thụ tại Quảng Bình và Nghệ An.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và tiến hành lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ