Quảng Bình: Trốn nã vẫn "đột nhập" bệnh viện trộm tài sản

GD&TĐ - Dù đang bị cơ quan chức năng truy nã, đối tượng vẫn tiếp tục đột nhập vào bệnh viện và quán internet để trộm cắp tài sản.

Đối tượng bị truy nã vẫn gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản.
Đối tượng bị truy nã vẫn gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản.

Ngày 3/6, Công an TP Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, lực lượng Công an phường Nam Lý vừa bắt giữ đối tượng Hà Văn Thương (SN 1992, trú tại xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy), đang bị truy nã.

Theo đó, đối tượng trên đang có Quyết định truy nã số 02/QĐTN-CSĐT, ngày 22/3/2022 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, dù đang bị cơ quan chức năng truy nã, đối tượng tiếp tục đột nhập vào bệnh viện và quán internet để trộm cắp tài sản.

Quá trình điều tra, Công an phường Nam Lý, TP Đồng Hới xác định đối tượng trên liên tiếp gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn.

Cụ thể, vào ngày 27/5, tại khoa Gây mê hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba, Đồng Hới lấy trộm một chiếc điện thoại, trị giá khoảng 3,2 triệu đồng. Một ngày sau, đối tượng Thương tiếp tục trộm điện thoại tại quán Internet “PEPE” (phường Nam Lý), trị giá 12 triệu đồng.

Sau khi bắt giữ đối tượng, Công an phường Nam Lý đã xác minh, thu hồi tài sản của 2 vụ trộm tài sản nói trên và bàn giao đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quảng Ninh xử lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ