Quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo nơi biên giới

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những ngày cuối năm Nhâm Dần, các đơn vị Biên phòng đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người nghèo nơi biên giới.

Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy, BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng quà cho người nghèo nơi biên giới biển huyện Long Điền.
Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy, BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng quà cho người nghèo nơi biên giới biển huyện Long Điền.

Hoạt động ý nghĩa này đã góp phần giúp đỡ để bà con nhân dân có điều kiện ăn Tết ấm no, hạnh phúc, vui vẻ, lành mạnh.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Những ngày qua, lực lượng Biên phòng các tỉnh phía Nam như: Bà Rịa-Vũng Tàu, Sóc Trăng, An Giang, Trà Vinh, Bình Phước, Kiên Giang,... đã tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” mang lại rất nhiều niềm vui cho người dân nơi biên giới, hải đảo. Chương trình có ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc với nhiều hoạt động rất thiết thực như: Trao tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân; tổ chức trò chơi dân gian,…

Cụ thể, chiều 30/12, nhằm chung tay giúp đỡ các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn biên giới biển nhân dịp Tết đến, Xuân về, đồn Biên phòng Phước Tỉnh (Bà Rịa-Vũng Tàu) đã tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” Xuân Quý Mão 2023.

Tại chương trình, đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã trao tặng 100 suất quà gồm nhu yếu phẩm (trị giá 300 ngàn đồng) và 500 ngàn đồng tiền mặt cho các hộ nghèo, hộ bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, dịch bệnh, trẻ em có cha hoặc mẹ mất do Covid-19, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn biên giới biển huyện Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu). Trong đó, có 5 suất quà tặng cho các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em đến trường”. Tổng kinh phí quà tặng là 80 triệu đồng do các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh hỗ trợ.

Tương tự, những ngày cuối năm 2022, tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, (Bình Phước) đã diễn ra Chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực với sự tham gia của các cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên xã Lộc Thịnh (huyện Lộc Ninh). Các đơn vị đã tổ chức tham gia gói, nấu bánh chưng, bánh tét tặng gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Đồng thời thăm, tặng quà các hộ gia đình sinh sống tại khu dân cư liền kề biên giới tại ấp tà Thiết, xã Lộc Thịnh, Lộc Ninh; tổ chức các trò chơi dân gian như đập heo đất, nhảy bao bố, thi đấu cờ tướng, trưng bày các sản phẩm đặc trưng của địa phương, giao lưu, biểu diễn văn hóa, văn nghệ. Chương trình cũng đã trao tặng 70 phần quà tết cho các cháu thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”; hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn (mỗi phần quà trị giá 620 ngàn đồng).

Được biết, những năm qua cùng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, đồn biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đồng hành với địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo đời sống người dân. Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” đợt này đã góp phần hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn đón một cái Tết đầm ấm hơn.

Lãnh đạo đồn Biên phòng Vĩnh Hải trao quà Tết cho người già có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Hải.
Lãnh đạo đồn Biên phòng Vĩnh Hải trao quà Tết cho người già có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Hải.

Gắn kết tình quân dân

Tại chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” do đồn Biên phòng Vĩnh Hải phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Hải và Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) tổ chức vào ngày 30/12/2022, Đại úy Hồ Minh Thiện, Chính trị viên đồn Biên phòng Vĩnh Hải cho hay, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là chương trình có ý nghĩa nhân văn, nhân ái, thiết thực, nhận được sự đồng tình, chung tay, góp sức của các cấp, ngành địa phương. Những phần quà trên thể hiện tấm lòng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan, đơn vị gửi tới nhân dân biên giới nhằm chia sẻ, động viên, góp phần để nhân dân có cái Tết thêm đầy đủ, no ấm, bình yên.

Đại uý Thiện nhấn mạnh: “Hoạt động trên cũng đã cụ thể hóa cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện”.

Còn Đại tá Nguyễn Văn Thống, Phó Chính ủy, BĐBP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho hay, thông qua Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời động viên nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển của Tổ quốc.

“Mong rằng những phần quà mà lực lượng Biên phòng trao tặng sẽ góp phần giúp bà con có cái Tết ấm áp, vui tươi, đồng thời thắt chặt hơn nữa tình quân dân thắm thiết nơi nơi biên giới biển của tỉnh. Từ đó người dân và cán bộ, chiến sĩ tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới của quê hương”, Đại tá Nguyễn Văn Thống nhấn mạnh.

Đại úy Hồ Minh Thiện nhấn mạnh: “Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” là dịp để giao lưu, tạo khí thế phấn khởi cho nhân dân trên địa bàn đơn vị phụ trách. Qua đó củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, hệ thống chính trị. Tuy chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng quan trọng nhất là chương trình đã làm tốt công tác chăm lo tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa quân và dân”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.