Ấm áp Chương trình ‘Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mỗi dịp Xuân về, BĐBP Kiên Giang lại tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là chương trình “Xuân biên phòng-ấm lòng dân bản”.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Kiên Giang tặng quà cho người dân.
Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP Kiên Giang tặng quà cho người dân.

Qua đó, kịp thời chia sẻ khó khăn với đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, giúp người dân đón một cái Tết thêm đầm ấm, vui tươi, đủ đầy.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Những ngày qua, bên cạnh nhiệm vụ giữ chắc tay súng nơi biên cương, những cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) dành thời gian tất bật, rộn ràng tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản” nhằm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn vui Xuân, đón Tết.

Được biết, “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” là chương trình lớn, thiết thực do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) phát động hàng năm. Chương trình nhằm mang lại cho đồng bào vùng biên giới một cái Tết cổ truyền ấm áp, no đủ.

Triển khai chương trình dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đồn Biên phòng Hà Tiên đã phối hợp với các đơn vị kết nghĩa, nhà tài trợ tổ chức chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào vùng biên như: Gói bánh tét, trồng hoa cảnh, cây bóng mát dọc đường tuần tra, giúp dân dọn dẹp nhà cửa, trưng bày hoa trái, mâm ngũ quả trên bàn thờ chuẩn bị ăn Tết, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn, cùng nhiều các hoạt động trao quà, văn hóa, thể thao…

Chương trình là món quà xuân nồng ấm tình quân dân của đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, UBND phường Đông Hồ, Hội LHPN TP Hà Tiên dành tặng nhân dân phường Đông Hồ trước thềm Năm mới 2023.

Thượng tá Phạm Quốc Tuấn, Chính trị viên đồn Biên phòng Hà Tiên cho biết: “Năm nay, đơn vị kết nối với các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh tổ chức chương trình với quy mô lớn hơn và có nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam bộ. Nhằm tạo nên một ngày hội văn hóa thực sự, góp phần sẻ chia, giúp đỡ bà con vui Tết, đón Xuân”.

Theo Thượng tá Phạm Quốc Tuấn, ngoài các hoạt động trồng hoa, dọn dẹp nhà cửa, phát quang đường nông thôn, trao quà cho hộ neo đơn, văn hóa, thể thao… Bộ chỉ huy còn cử tổ quân y của bệnh xá tỉnh, quân y các đơn vị tuyến biên giới, phối hợp với đồn Biên phòng Hà Tiên tổ chức thăm, khám bệnh, phát thuốc cho người già, phụ nữ, trẻ em trên địa bàn phường.

Trao tặng 100 suất quà (mỗi suất trị giá 8 trăm ngàn đồng) gồm thực phẩm thiết yếu cho ngày Tết. Trao 21 suất học bổng theo chương trình: Con nuôi đồn Biên phòng, nâng bước em tới trường, cán bộ Quân đội nâng bước em tới trường, tổng số tiền 75.600 ngàn đồng. Phối hợp với Hội phụ nữ TP. Hà tiên gói 200 đoàn bánh tét trao cho các hộ nghèo. Tổng trị giá tiền, quà cho chương trình lần này là hơn 200 triệu đồng, nguồn kinh phí theo chương trình trên cấp và đơn vị vận động từ các tổ chức, cá nhân.

Lực lượng quân y Biên phòng khám bệnh cho người dân.

Lực lượng quân y Biên phòng khám bệnh cho người dân.

Ý nghĩa thiết thực

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính chia sẻ: “Với tinh thần “ Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” đã thành truyền thống rất tốt đẹp, mỗi dịp Tết đến, xuân về. Nhằm chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương sẻ chia những khó khăn với đồng bào trên khu vực biên giới, đặc biệt là với các đồng bào dân tộc thiểu số chăm lo đón xuân đầm ấm, đầy đủ hơn. Đồng thời, chương trình cũng là sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Kiên Giang với đồng bào.

“Bà con đã thương yêu, đùm bọc, tin tưởng, kề vai, sát cánh cùng lực lượng Biên phòng Kiên Giang trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên cương, biển, đảo của Tổ quốc. Sau chương trình hôm nay, Bộ Chỉ huy tiếp tục chỉ đạo các đơn vị còn lại tổ chức rộng rãi ở tất cả các xã phường biên phòng trong toàn tỉnh. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc như vậy, trong những năm tiếp theo, Bộ đội Biên phòng Kiên Giang sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện chương trình với quy mô lớn hơn, có nhiều hoạt động hơn và hướng đến nhiều đối tượng hơn.

Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh rất mong được sự giúp đỡ của Thành ủy, UBND thành phố Hà Tiên, các ban ngành, đoàn thể Hà Tiên và nhân dân khu vực biên giới chung sức cùng với lực lượng Biên phòng chăm lo cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống. Góp phần cùng với Bộ đội Biên phòng giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, quản lý vững chắc chủ quyền biên giới trên địa bàn…”, Đại tá Huỳnh Văn Đông nhấn mạnh.

Nhận những phần quà đầy tình nghĩa trên tay, ông Nguyễn Vũ Bảo, trú tại khu phố 4, phường Đông Hồ bộc bạch: “Gia đình tôi là hộ nghèo, 2 vợ chồng già nên mắc nhiều bệnh tật. Hôm nay mừng lắm vì được Bộ đội Biên phòng thăm khám bệnh, cho thuốc uống, tặng nhiều quà Tết, còn được tham gia ngày hội, xem văn nghệ rất vui. Tết này có nhiều gạo, bánh tét, có bánh trái, gia vị… cả gia đình tôi đều vui, cảm ơn Bộ đội Biên phòng mang lại cho bà con 1 cái Tết ấm lòng…”.

Ông Nguyễn Đức Chín, Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Tiên khẳng định: “Chính quyền địa phương đánh giá rất cao ý nghĩa của Chương trình “Xuân biên phòng-ấm lòng dân bản” do Bộ tư lệnh Biên phòng phát động. Đây là ngày hội, là dịp để nhân dân gặp gỡ, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Biên phòng. Là dịp để cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, đoàn thể địa phương tham gia vào các hoạt động vì người nghèo, xây dựng nông thôn mới, làm đẹp vùng biên… Những món quà đầy nghĩa tình của đồn và các mạnh thường quân là sự động viên to lớn, góp phần sưởi ấm, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong dịp Tết đến, Xuân về”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.