Theo Bộ Quốc phòng Nga, các nhóm tấn công của quân Nga đã chọc thủng nhiều điểm trong phòng tuyến của Ukraine ở vùng Zaporizhzhia và mới đây đã chiếm được ngôi làng quan trọng Zelene và đang thiết lập các cứ điểm đầu cầu để tập trung binh lực triển khai chiến dịch tấn công mới.
Thông báo cho biết, một khu vực phòng thủ rộng lớn của Lực lượng vũ trang Ukraine đã bị quân Nga đánh chiếm, với hơn 200 công trình phòng thủ bị phá hủy. Lực lượng Ukraine tổn thất lên tới một đại đội bộ binh, 8 xe chiến đấu bọc thép, 13 xe bọc thép, 3 hệ thống robot mặt đất và hơn 20 UAV multirotor hạng nặng loại Baba Yaga.
Zelene là một ngôi làng thuộc huyện Novomykolaivskyi, với dân số trước chiến tranh vẻn vẹn 190 người.
Nó nằm cách làng Rybalske 1,5km về phía Bắc, địa điểm mà Lực lượng Vũ trang Nga đã tuyên bố đánh chiếm được vào ngày 15/8 và cách trung tâm huyện Novomykolaivskyi 12km về phía Tây Nam.
Như vậy, đầu cầu ở khu vực biên giới với vùng Dnipropetrovsk tiếp tục mở rộng và hiện bao gồm 4 khu định cư: Blahodatne, Rybalske, Zelene và Nove Pole.
Theo các nhà phân tích quân sự, dựa vào những đầu cầu này, Lực lượng Vũ trang Nga có thể phát động một cuộc tấn công về phía Bắc dọc theo biên giới hướng tới đường cao tốc H-15 dẫn đến Novomykolaivskyi.
Thị trấn thủ phủ của huyện này có khoảng 5.000 dân và là một trung tâm hậu cần và vận tải quan trọng đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine ở phía Đông Bắc vùng Zaporizhzhia.
Điều đáng chú ý là những diễn biến khó khăn hơn nữa đối với lực lượng Ukraine đang diễn ra rộng khắp trên toàn mặt trận phía Nam.
Quân đội Nga cách đây vài ngày cũng đã đột phá vào nội thành Orikhiv và đang tham gia giao tranh trên đường phố, tiến về trung tâm thành phố lớn nhất khu vực phía Nam Ukraine.
Trong bối cảnh đó, các chuyên gia quân sự đánh giá triển vọng của các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine ở khu vực phía Nam này là cực kỳ bất lợi.
Quân đội Ukraine đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng cả ở tiền tuyến lẫn lực lượng dự bị tuyến sau, trong khi Lực lượng Vũ trang Nga duy trì quyền kiểm soát hỏa lực chặt chẽ đối với hầu hết các tuyến hậu cần trong khu vực, khiến lực lượng phòng thủ Ukraine vô cùng khó khăn.