Quan hệ Việt-Lào hòa hiếu và tương trợ nhau

Quan hệ Việt-Lào hòa hiếu và tương trợ nhau
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh Chinhphu.vn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ - Ảnh Chinhphu.vn

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Trọng Kim,  Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, đại diện tiêu biểu các tầng lớp nhân dân Thủ đô; Đại sứ Lào tại Việt Nam Sounthne Sayachak, các cán bộ của Đại sứ quán Lào, lưu học sinh Lào đã tới tham dự Lễ mít tinh trọng thể này.

35 năm kể từ ngày ra đời nước Cộng hòa DCND, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào vinh quang đã làm nên những kỳ tích trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. 

Sau gần 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nhân dân Lào đã giành được nhiều thành tựu rất đáng tự hào. Độc lập dân tộc, chủ quyền được giữ vững, chính trị ổn định, quốc phòng và trật tự xã hội được bảo đảm vững chắc, kinh tế duy trì được đà tăng trưởng liên tục, uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao…

GDP của Lào tăng từ 4,8%/năm trong giai đoạn 1986-1990 lên 7% giai đoạn 2006-2010. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 900 USD năm 2010.

Lào đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 132 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, thu hút được 1.100 dự án trị giá hơn 12 tỷ USD tính đến cuối năm 2010.

Hiện nhân dân Lào đang tiến tới Đại hội lần thứ 9 của Đảng Nhân dân cách mạng Lào vào năm 2011 và phấn đấu đưa đất nước ra khỏi tình trạng nước kém phát triển vào năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chúc mừng và chia vui cùng nhân dân Lào anh em về những thành tựu to lớn đã đạt được và tin tưởng Lào sẽ không ngừng phát triển phồn vinh hơn nữa.

Những thành tựu trong 35 năm năm qua khẳng định nhân dân Lào đã lựa chọn đúng con đường phát triển, con đường xây dựng chế độ dân chủ nhân dân để tiến lên Chủ nghĩa xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, lịch sử quan hệ Việt-Lào phát triển dựa trên tinh thần hòa hiếu và tương trợ lẫn nhau. 

Đến đầu những năm 30 của thế kỷ 20, cách mạng hai nước lại càng gắn bó với nhau hơn vì cùng có chung mục tiêu và lý tưởng. Trải qua bao gian nan thử thách, ngọt bùi cay đắng có nhau, “hạt gạo cắn đôi, cọng rau sẻ nửa” đã tạo nên tình cảm đặc biệt, thủy chung, trong sáng Việt-Lào, Thủ tướng nhấn mạnh.

Quan hệ đặc biệt ấy được xây dựng bằng mồ hôi, xương máu của biết bao thế hệ chiến sĩ cách mạng hai nước và đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, hiếm có trên thế giới.

Thực tế đã chứng minh tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào luôn là nguồn sức mạnh giúp hai nước chiến đấu và chiến thắng trên con đường giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định chính sách nhất quán của Viêt Nam luôn coi trọng và giữ gìn tình đoàn kết thủy chung trong sáng-tài sản vô giá của hai dân tộc- và sẽ dành ưu tiên cao để củng cố và tăng cường tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bày tỏ cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em về những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Đại sứ Lào tại Việt Nam Sounthne Sayachak: Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh CHDCND Lào thể hiện tình cảm thân thiết, tình đồng chí anh em thắm thiết - Ảnh Chinhphu.vn
Đại sứ Lào tại Việt Nam Sounthne Sayachak: Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh CHDCND Lào thể hiện tình cảm thân thiết, tình đồng chí anh em thắm thiết - Ảnh Chinhphu.vn

Đại sứ Lào tại Việt Nam Sounthne Sayachak phát biểu việc Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm lần thứ 35 Quốc khánh CHDCND Lào thể hiện tình cảm thân thiết, tình đồng chí anh em thắm thiết và tính sinh động của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại giữa hai nước.

Đại sứ Lào đã nhắc lại lời Chủ tịch Kaysone Phomvihane từng phát biểu tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 15/12/1976 rằng: “Trong lịch sử cách mạng thế giới có nhiều tấm gương sáng về tình cảm quốc tế vô sản, nhưng chưa có khi nào, chưa có ở nơi đâu có mối quan hệ đoàn kết chiến đấu đặt biệt lâu dài, toàn diện như mối quan hệ Lào-Việt Nam”.

Nhân dân Lào nguyện cùng các đồng chí Việt Nam tiếp tục làm hết sức mình và đồng thời coi đây là nhiệm vụ chiến lược của mình để gìn giữ và bảo vệ mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào mãi mãi xanh tươi và ngày càng có hiệu quả cao, Đại sứ Lào khẳng định.

Đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam, đoàn viên Thân Thị Trang, Đại học Bách khoa Hà Nội cam kết nguyện làm hết sức mình để cùng thế hệ trẻ Lào và nhân dân hai nước giữ gìn, kế thừa và phát huy quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện không ngừng đạt được những thành tựu to lớn hơn trong tương lai.

Theo Chinhphu.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...