Quan hệ Nga - Trung đã đi theo kịch bản không thể đoán trước

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quan hệ Nga - Trung đã đi theo kịch bản không thể đoán trước đối với phương Tây.Ý kiến này được chia sẻ bởi nhà báo người Pháp Cyril Pluyette.

Quan hệ Nga - Trung đã đi theo kịch bản không thể đoán trước

Ngày 20/3, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến Moskva để hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin. Bước đi này là một xác nhận khác rằng mối quan hệ giữa Liên bang Nga và Trung Quốc tiếp tục được tăng cường.

Theo nhà báo Cyril Plouyette, liên kết chặt chẽ như vậy giữa Moskva và Bắc Kinh khiến phương Tây ngạc nhiên. Nhận định trên được đưa ra trong bài phân tích đăng trên ấn phẩm L'Express.

“Nhiều người tin rằng quan hệ đối tác không biên giới giữa Trung Quốc và Nga, được công bố vài tuần trước khi bắt đầu cuộc xung đột Ukraine sẽ không tồn tại qua cuộc khủng hoảng này”, tác giả bài viết lưu ý.

Chuyên gia của tờ L'Express lưu ý rằng những dự báo của phương Tây hoàn toàn ngược lại so với sự thật. Thay vì bất hòa, quan hệ giữa Moskva và Bắc Kinh lại được thắt chặt hơn.

Trung Quốc không tham gia trừng phạt cùng các nước phương Tây và không lên án những hành động của Liên bang Nga ở Ukraine. Hơn nữa, giới lãnh đạo Bắc Kinh lại cáo buộc cuộc khủng hoảng xuất phát từ Hoa Kỳ và NATO.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm Nga.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm Nga.

Để khẳng định thái độ tốt của mình đối với Nga, nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Moskva để hội đàm với ông Putin. Theo nhà báo Cyril Pluyette, mục đích chính của chuyến thăm này là Bắc Kinh mong muốn tranh thủ sự giúp đỡ từ Liên bang Nga trong cuộc chiến chống lại đối thủ chung - Hoa Kỳ.

“Chủ tịch Tập Cận Bình quyết định đến thăm nước láng giềng để tăng cường quan hệ Trung - Nga”, bài bình luận trên tờ L'Express cho biết.

Nhiều chuyên gia phương Tây đồng ý rằng Trung Quốc ủng hộ lập trường của Moskva. Tại Bắc Kinh, họ tin rằng các nước phương Tây đã cố tình kích động cuộc xung đột Ukraine để làm suy yếu Liên bang Nga.

Trong bối cảnh đó, giới lãnh đạo Trung Quốc lo ngại nước này sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Hoa Kỳ. Chính vì vậy, Moskva và Bắc Kinh có kế hoạch hợp tác để chống lại ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới. Nga chính là đối tác quan trọng nhất của Trung Quốc trong chiến dịch dài hạn nhằm chống lại phương Tây.

Các nhà quan sát cho rằng Mỹ nên xem xét lại thái độ của mình khi chứng kiến quan hệ đối tác giữa Nga và Trung Quốc phát triển, bởi nó bắt đầu đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ và các đồng minh.

Theo L'Express

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ