Quân đội Mỹ - Hàn tập trận chung quy mô lớn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã tập trận chung quy mô lớn để tăng cường năng lực ứng phó các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Nhóm binh sĩ Hàn Quốc hướng dẫn xe tăng tham gia cuộc diễn tập chiến dịch vượt sông chung giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ, tại Yeoju, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.
Nhóm binh sĩ Hàn Quốc hướng dẫn xe tăng tham gia cuộc diễn tập chiến dịch vượt sông chung giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ, tại Yeoju, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Cuộc diễn tập được tổ chức trên sông Namhan ở phía Nam thủ đô Seoul, là một phần trong đợt tập trận Hoguk 22 kéo dài 12 ngày giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết máy bay trực thăng tấn công nước này đã triển khai pháo sáng. Trong khi đó, xe bọc thép, các loại xe tăng chiến đấu chủ lực và các phương tiện quân sự khác đã vượt qua cầu phao qua sông Namhan.

Các đơn vị xe tăng thuộc Sư đoàn cơ giới số 11 của Hàn Quốc sẽ vượt sông bằng cầu phao để tấn công mục tiêu giả định.

Triều Tiên lên án cuộc tập trận trên làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và liên tục triển khai phóng tên lửa đạn pháo đáp trả.

Quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận Hoguk có mục đích tăng cường năng lực ứng phó các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ phía Triều Tiên, đồng thời khẳng định hoạt động chỉ mang tính phòng thủ.

Hình ảnh cuộc diễn tập:

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.