nói giao tranh dữ dội khiến quân đội cạn kiệt

Quan chức Ukraine kêu gần như không có đạn để trả đòn pháo kích

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Igor Zhovkva, phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết nước ông đang cạn kiệt đạn dược và khó đáp trả pháo kích Nga.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp để bắn vào các vị trí của Nga ở vùng Kherson, ngày 9/1/2023. (Ảnh: AP Photo/Libkos).
Binh sĩ Ukraine chuẩn bị lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp để bắn vào các vị trí của Nga ở vùng Kherson, ngày 9/1/2023. (Ảnh: AP Photo/Libkos).

Ông Igor Zhovkva nói với Bloomberg rằng giao tranh dữ dội ở Ukraine đã khiến quân đội nước này gần như cạn kiệt đạn dược và kho dự trữ không được bổ sung kịp thời.

Ông cũng kêu gọi phương Tây cung cấp cho Kiev hệ thống pháo tầm xa, xe tăng và máy bay chiến đấu.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Bloomberg hôm 9/2, ông Zhovkva than thở rằng “hiện tại chúng tôi gần như không có đạn dược” - một tình huống khiến quân đội Ukraine gặp khó khăn hơn trong việc đáp trả các cuộc pháo kích của Nga.

Ông giải thích Ukraine đang cạn kiệt đạn dược rất nhanh vì giao tranh đang diễn ra ác liệt, đồng thời cho biết thêm rằng các lực lượng Nga có hỏa lực mạnh hơn.

Nhân viên của ông Zelensky cũng lưu ý rằng Kiev cần tên lửa tầm xa để "giải phóng lãnh thổ Ukraine", thay vì tấn công các mục tiêu bên trong Nga.

Theo ông, loại vũ khí này sẽ rất quan trọng để khởi động một cuộc phản công chống lại lực lượng của Moscow.

Về chủ đề máy bay chiến đấu, ông Zhovkva nêu một số lý do tại sao Ukraine đang tìm cách sở hữu chúng. Ông chỉ ra rằng, ngoài những vũ khí khác, những máy bay như vậy “rất tốt trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo”.

Ông bày tỏ hy vọng cuộc họp định dạng Ramstein sắp tới vào ngày 14/2 sẽ chứng kiến ​​những người ủng hộ phương Tây của Kiev cam kết cung cấp nhiều vũ khí hơn.

Ông cho biết “đã đến lúc” họ ngừng quan tâm đến phản ứng của Moscow đối với việc chuyển giao vũ khí như vậy.

Nhận xét về viện trợ quân sự do phương Tây cung cấp, ông Zhovkva nói rằng "quá muộn, quá ít và quá chậm".

Hôm 9/2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phản ứng trước thông tin chính phủ Anh đang xem xét tặng một số máy bay chiến đấu cho Ukraine. Ông cảnh báo rằng Vương quốc Anh và một số quốc gia châu Âu khác đang ngày càng tham gia vào cuộc xung đột.

“Ranh giới giữa sự tham gia gián tiếp và trực tiếp đang dần biến mất” – ông Peskov nói và cho biết điều này càng thúc đẩy sự leo thang xung đột hơn nữa.

Tuy nhiên, ông Peskov cũng chỉ ra, trong khi kéo dài cuộc giao tranh một cách không cần thiết, các chuyến hàng vũ khí của phương Tây sẽ không thể thay đổi kết quả của cuộc xung đột hoặc ngăn Nga đạt được mục tiêu của mình.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ