Quan chức Kiev tuyên bố không từ bỏ ‘công thức hòa bình’

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 7/8, cố vấn Mikhail Podoliak của Tổng thống Ukraine tuyên bố Kiev không từ bỏ ‘công thức hòa bình’ của mình.

Quảng trường Độc lập ở Kiev, Ukraine. (Ảnh: Getty Images)
Quảng trường Độc lập ở Kiev, Ukraine. (Ảnh: Getty Images)

Bình luận trên của ông được đưa ra sau khi tờ Wall Street Journal (WSJ) cho rằng Ukraine đã làm dịu lập trường của mình trong hội nghị hòa bình ở Jeddah, Ả Rập Saudi.

“Nền tảng đàm phán cơ bản duy nhất là Công thức Hòa bình của Tổng thống Zelensky” - ông Podoliak viết trên Twitter.

Ông cho rằng không thể có những quan điểm thỏa hiệp như “ngừng bắn ngay lập tức” và “đàm phán ngay bây giờ” để Nga có thời gian ở lại các vùng lãnh thổ. Chỉ có sự rút quân của Nga tới biên giới năm 1991.

Ukraine cáo buộc Nga “chiếm đóng” không chỉ Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson - bốn khu vực đã chọn gia nhập Moscow năm ngoái - mà còn cả Crimea, nơi đã bỏ phiếu áp đảo để tái gia nhập Nga sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Kiev.

“Bất kỳ kịch bản nào về ngừng bắn và đóng băng cuộc chiến ở Ukraine theo cách sắp xếp hiện tại sẽ chỉ có một ý nghĩa duy nhất – chiến thắng thực sự của Nga và chiến thắng của cá nhân ông Putin” - ông Podoliak nói thêm vài giờ sau đó. Ông cho rằng đây sẽ là một thất bại lớn đối với phương Tây.

Ông cũng tuyên bố rằng Moscow sẽ sử dụng thỏa thuận “Minsk 3” để tái vũ trang và chuẩn bị cho “vòng tiếp theo” của cuộc chiến với “quy mô lớn hơn, đẫm máu hơn và được chuẩn bị tốt hơn” ngay khi “các nhà lãnh đạo chính trị ở các nước phương Tây quan trọng thay đổi”.

Minsk 1 và Minsk 2 là thỏa thuận ngừng bắn do Paris và Berlin làm trung gian vào năm 2014 và 2015, sau khi Kiev không dẹp được cuộc nổi dậy ở Donetsk và Lugansk bằng vũ lực.

Các nhà lãnh đạo Đức và Pháp tham gia vào các cuộc đàm phán năm ngoái thừa nhận họ đang câu giờ để NATO có thể trang bị vũ khí cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga.

Ông Podoliak không chỉ rõ điều gì đã thúc đẩy ông đưa ra bình luận trên. Tuy nhiên, một bài báo trên tờ WSJ về các cuộc đàm phán cuối tuần ở Jeddah, gợi ý rằng Ukraine đã từ bỏ lập trường cứng rắn của mình.

Thông tin này đã lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông xã hội bằng tiếng Nga hôm 7/8.

Các cuộc đàm phán trên dường như không đạt được bất cứ điều gì. Tuy nhiên, WSJ dẫn lời “một quan chức cấp cao của châu Âu” và 2 nhà ngoại giao nói rằng Ukraine “không tiếp tục thúc đẩy để kế hoạch hòa bình của họ được chấp nhận” và “không nhấn mạnh quan điểm” về yêu cầu Nga rút quân.

Moscow đã bác bỏ “công thức hòa bình” của ông Zelensky, một tập hợp 10 yêu cầu dẫn đến việc Nga phải đầu hàng vô điều kiện. Nga coi đó là “một tối hậu thư vô ích” chỉ nhằm kéo dài tình trạng thù địch.

Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine vũ khí, đạn dược và thiết bị trị giá hơn 100 tỷ USD, cho rằng Nga "phải thua" trong khi khẳng định họ không thực sự tham gia vào cuộc xung đột.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bất kể mối quan hệ của bạn với người mà bạn yêu thương diễn ra như thế nào thì khi chia tay, bạn luôn cần có một khoảng thời gian để vượt qua. (Ảnh: ITN).

Cách vượt qua nỗi đau khi tình yêu tan vỡ

GD&TĐ - Không có gì tuyệt vời hơn khi bạn đang đắm chìm trong tình yêu với một ai đó, nhưng khi mối quan hệ đó kết thúc, bạn sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn...