Quan chức Đức nói các đối tác EU im lặng về việc giao xe tăng cho Kiev

GD&TĐ -  Theo một quan chức Đức, các đối tác châu Âu của Berlin đã im lặng sau khi nước ông gửi xe tăng cho Kiev.

(Ảnh: AP)
(Ảnh: AP)

Tổng thư ký Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Kevin Kuehnert cho biết các đối tác châu Âu của Đức đã im lặng sau khi chính phủ Berlin quyết định gửi xe tăng Leopard 2 từ kho dự trữ quân sự của mình tới Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ZDF hôm 5/2, ông Kuehnert nói, "trong vài tuần qua, đôi khi có ấn tượng rằng tất cả mọi người đều muốn cung cấp (xe tăng), không phải riêng Đức làm điều này”.

“Bây giờ chúng tôi thấy Đức đã thực hiện các nghĩa vụ cụ thể và một số xe tăng sẽ thực sự được chuyển giao. Đột nhiên xung quanh chúng tôi trở nên rất im lặng" - ông nhấn mạnh khi nhiều đối tác châu Âu vẫn chưa làm gì trong việc cung cấp xe tăng cho Ukraine .

Ông Kuehnert xác định rằng thiết bị và đặc biệt là đạn dược bị hạn chế. "Đây không phải là loại nhà kho khổng lồ chứa hàng hóa, nơi mọi thứ đều sẵn sàng khi ai đó từ chối giao hàng. Nguồn cung hiện khan hiếm" - chính trị gia này kết luận.

Hôm 4/2, tờ Der Spiegel đưa tin chính phủ Đức đang tích cực cố gắng thuyết phục các quốc gia khác tham gia vào việc cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, thực tế các đối tác châu Âu của họ không có nghĩa vụ nào như vậy.

Ngày 25/1, chính phủ Đức xác nhận sẽ gửi 14 xe tăng Leopard 2 từ kho dự trữ quân sự của mình tới Ukraine và cấp giấy phép tái xuất khẩu để các nước khác có thể làm việc này.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết xe tăng trên sẽ đến Ukraine vào cuối tháng 3.

Anh, Ba Lan, Pháp, Na Uy và Slovakia cũng công bố kế hoạch cung cấp xe tăng cho Kiev. Chính quyền Kiev hy vọng sẽ nhận được tới 140 xe tăng từ 12 quốc gia trong đợt đầu tiên.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.

Học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm). Ảnh: TG

Nâng cao hiệu quả trường chất lượng cao

GD&TĐ - Trong khi một số trường chất lượng cao phát triển ổn định, thu hút sự quan tâm của phụ huynh học sinh thì còn đơn vị khó khăn trong công tác tuyển sinh và nguồn kinh phí hoạt động.