Quan chức cấp cao Triều Tiên nói về mục tiêu duy nhất của chương trình tên lửa

GD&TĐ - Căng thẳng xung quanh vấn đề Triều Tiên xem ra chưa thể chấm dứt sớm sau quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tuần trước rằng sẽ coi Triều Tiên là quốc gia tài trợ cho khủng bố.  

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un và các quan chức
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong un và các quan chức

Hôm qua (26/11), hãng tin Yonhap đã trích lời ông Ri Jong-hyok - Phó Chủ tịch HĐND Tối cao CHDCND Triều Tiên kiêm Giám đốc Viện Tái thống nhất quốc gia – cho rằng mục tiêu chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng không nhằm vào quốc gia nào khác ngoài Mỹ.

“Chương trình đánh chặn hạt nhân của chúng tôi là một thanh gươm công lý nhằm vào việc chiến đấu với vũ khí hạt nhân +

của Mỹ. Châu Á và bất kỳ quốc gia nào khác không cần phải lo lắng về những mối đe dọa của chúng tôi miễn là họ không tham gia vào  việc xâm lấn và khiêu khích chúng tôi” – ông Ri Jong-hyok nói.

Theo ông Ri, Bình Nhưỡng đang tăng cường chống lại cái mà họ gọi là “kế hoạch chiến tranh hạt nhân và chiến dịch cấm vận của Mỹ.

Căng thẳng giữa Triều Tiên và Mỹ ngày càng tăng cao trong thời gian gần đây sau một loạt các vụ thử hạt nhân và tên lửa do Bình Nhưỡng tiến hành và những cuộc khẩu chiến của Tổng thống Mỹ nhằm vào nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.